Thành công và giàu có là vậy, nhưng 5 tỷ phú dưới đây vẫn có lối sống giản dị đến bất ngờ

    Hieu.D,  

    Nếu bạn muốn trở thành tỷ phú, đầu tiên hãy học cách sống thật giản dị!

    Chắc hẳn chúng ta ai cũng từng có lần mơ ước đạt được một cuộc sống giàu sang và thử tưởng tượng khi đó cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào.

    Tuy nhiên đối với những nhân vật giàu nhất thế giới sau đây, vật chất dường như lại không là mối quan tâm lớn nhất của họ. Mặc dù có khối tài sản đạt tới hàng chục tỷ USD nhưng những tỷ phú này vẫn duy trì những thói quen rất đỗi đời thường như bao người khác.

    Warren Buffett vẫn sống trong ngôi nhà trị giá 715 triệu đồng ông mua từ năm 1958

    Khối tài sản: 74 tỷ USD

    Chủ tịch và CEO của Berkshire Hathaway hiện đang là một trong những người giàu nhất thế giới, tuy nhiên ông vẫn chỉ sống trong một ngôi nhà khiêm tốn mua từ năm 1958 với giá 31,500 USD. Ngoài ra ông còn không hề sử dụng điện thoại di động, không dùng máy vi tính để làm việc, rất thích uống coca cola, ăn khoai tây chiên và snack Cheetos.

    Mark Zuckerberg hiện vẫn đang sử dụng một chiếc xe bình dân hiệu Volkswagen

    Khối tài sản: 70 tỷ USD

    Nhà sáng lập Facebook vốn luôn rất nổi tiếng với phong cách giản dị của mình với những trang phục như hoodie, áo thun xám hay quần jeans khi xuất hiện trước công chúng và hiện anh vẫn sống trong một căn nhà nhỏ cùng gia đình. Năm 2014, Tỷ phú 33 tuổi đã bán chiếc xe Acura trị giá 30,000 USD để đổi lấy một mẫu xe số sàn bình dân hiệu Volkswagen.

    Carlos Slim Helú, ông trùm viễn thông Mexico, chọn sống trong một ngôi nhà 40 năm tuổi chỉ có 6 phòng ngủ thay vì một biệt thự sang trọng

    Khối tài sản: 65,3 tỷ USD

    Mặc dù chi phối toàn bộ hệ thống viễn thông của Mexico, nhưng ông không hề bị nhìn nhận như một nhà tài phiệt ghê gớm và quyền lực, mà còn được coi là thần tượng của cả đất nước, kể cả giới trẻ vì đức tính giản dị của mình.

    Ở tuổi 77, hiện ông vẫn đang là người giàu nhất Mexico, tuy nhiên ông không hề sử dụng những tài sản xa xỉ như du thuyền hay phi cơ riêng, mà chỉ dùng một chiếc Mercedes-Benz cũ kĩ để di chuyển. Ngoài ra, ông còn có sở thích nấu ăn và dùng bữa với con cháu tại căn nhà chỉ có 6 phòng ngủ đã 40 năm tuổi của mình.

    Nhà sáng lập hãng Zara, Amancio Ortega, có thói quen ăn trưa cùng nhân viên của mình tại căng-tin của công ty

    Khối tài sản: 82,3 tỷ USD

    Hiện đang là người giàu thứ 3 thế giới, thế nhưng ông vẫn chỉ duy trì những thói quen đời thường như sống tại một căn hộ nhỏ với vợ tại La Coruña, Tây Ban Nha, uống cà phê tại một quán quen thuộc và ăn trưa với nhân viên tại trụ sở của Zara. Giống như Mark Zuckerberg, ông cũng có phong cách ăn mặc thường ngày rất giản dị với áo phông trắng, quần âu và khoác một chiếc blazer xanh.

    Cha đẻ của IKEA Ingvar Kamprad hiện vẫn sử dụng máy bay vé phổ thông và đi xe bus

    Khối tài sản: 43,8 tỷ USD

    Kamprad đang là một trong những người giàu nhất Châu Âu, thế nhưng điều đó không ngăn ông sử dụng vé máy bay hạng bình dân để di chuyển và ăn trưa tại căng-tin của IKEA. Ngoài ra, tỷ phú 91 tuổi vẫn thích sử dụng chiếc xe hàng chục năm tuổi Volvo để di chuyển hoặc dùng xe bus hơn là những phương tiện đắt tiền khác.

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ