Thao tác cử chỉ trên iPhone Xs và Pixel 3 XL bên nào dùng sướng hơn?

    tvd,  

    Google đã học tập Apple và mang các thao tác cử chỉ mới lên Pixel 3 XL.

    Khi iPhone X ra mắt vào năm 2017 với việc loại bỏ nút Home vật lý quen thuộc, Apple đồng thời cũng giới thiệu những thao tác cử chỉ hoàn toàn mới. Ví dụ như thay vì bấm nút Home để quay trở về màn hình chính, người dùng sẽ phải vuốt từ phía dưới màn hình lên.

    Các nhà sản xuất smartphone Android cũng bắt đầu làm quen với những thao tác cử chỉ mới này của Apple, để áp dụng vào các thiết bị của mình. Ngay cả Google cũng đã giới thiệu những thao tác cử chỉ mới trên hệ điều hành Android 9 Pie ra mắt cách đây vài tháng.

    Thao tác cử chỉ trên iPhone Xs và Pixel 3 XL bên nào dùng sướng hơn? - Ảnh 1.

     Google cũng tuyên bố rằng sẽ loại bỏ các nút điều hướng truyền thống trên Pixel 3 và Pixel 3 XL, đồng thời sẽ yêu cầu các thao tác cử chỉ mới này được áp dụng trên các phiên bản Android trong tương lai.

    Trang công nghệ Android Authority đã tiến hành đánh giá các thao tác cử chỉ trên iOS 12 của iPhone Xs và Android 9 Pie của Pixel 3 XL, để xem bên nào dùng thích hơn:

    Nút Home

    Để thay thế nút Home vật lý, trên iPhone Xs vẫn là thao tác vuốt từ phía dưới màn hình lên, còn Pixel 3 XL có một nút Home ảo khá nhỏ so với trước đây. Cả hai thao tác cử chỉ này đều mượt, tuy nhiên sau một thời gian dài sử dụng thì thao tác vuốt của iPhone Xs vẫn tự nhiên và thoải mái hơn.

    Thao tác cử chỉ trên iPhone Xs và Pixel 3 XL bên nào dùng sướng hơn? - Ảnh 2.

    iOS 12.


    Thao tác cử chỉ trên iPhone Xs và Pixel 3 XL bên nào dùng sướng hơn? - Ảnh 3.

    Android 9 Pie.

    Thao tác vuốt từ dưới màn hình lên giống như bạn đang vuốt bỏ ứng dụng ra khỏi màn hình. Trong khi đó, nút Home cảm ứng trên Pixel 3 XL khá nhỏ và nằm ở dưới cùng màn hình, nên đối với một chiếc smartphone màn hình lớn thì thao tác này không thực sự thoải mái cho ngón tay cái.

    Tuy nhiên hiệu ứng trên Pixel 3 XL lại được đánh giá ấn tượng hơn. Khi bạn bấm vào nút Home ảo, ứng dụng sẽ trượt xuống và hiện ra màn hình chính. Nó mang lại cảm giác đáp ứng nhanh hơn so với thao tác vuốt của iPhone Xs, khi mà cửa sổ ứng dụng co lại và biến trở lại biểu tượng trên màn hình chính.

    Hiển thị các ứng dụng đang chạy gần đây

    Trên iPhone Xs, để mở menu các ứng dụng đang chạy gần đây, bạn cần vuốt từ dưới lên và giữ màn hình trong khoảng 1 giây. Còn trên Pixel 3 XL, Google đã xóa nút Recent quen thuộc và thay vào đó là một thao tác cử chỉ mới. 

    Thao tác cử chỉ trên iPhone Xs và Pixel 3 XL bên nào dùng sướng hơn? - Ảnh 4.

    iOS 12.

     

    Thao tác cử chỉ trên iPhone Xs và Pixel 3 XL bên nào dùng sướng hơn? - Ảnh 5.

    Android 9 Pie.

    Thao tác mới đó là chạm vào nút Home ảo và vuốt lên một khoảng ngắn, để hiển thị menu các ứng dụng đang chạy gần đây. Về cơ bản thì hai thao tác này khá giống nhau, chỉ khác là bạn phải chạm đúng vào nút Home ảo trên Pixel 3 XL.

    Tuy nhiên nếu đánh giá tổng thể thì thao tác trên iPhone Xs cũng là một phần của thao tác vuốt lên để quay trở về màn hình chính. Do đó bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tiện lợi hơn khi sử dụng thao tác mở menu ứng dụng đang chạy này trong một thời gian dài.

    Chuyển đổi nhanh giữa các ứng dụng

    Trong các phiên bản Android trước đây, bạn có thể nhanh chóng trở lại ứng dụng đang sử dụng trước bằng cách bấm đúp vào nút điều hướng Back. Tuy nhiên tính năng này đã biến mất, thay vào đó Google cung cấp một thao tác cử chỉ mới và nó rất giống với thao tác trên iPhone Xs.

    Bạn có thể thấy bên phải nút Home ảo của Android 9 Pie có một khoảng trống. Để quay trở về ứng dụng trước đó, bạn có thể vuốt từ nút Home ảo sang bên phải. Nếu bạn sử dụng thao tác cử chỉ này một lần nữa, ứng dụng mà bạn đang sử dụng sẽ được đưa trở lại.

    Thao tác cử chỉ trên iPhone Xs và Pixel 3 XL bên nào dùng sướng hơn? - Ảnh 6.

    iOS 12.

     

    Thao tác cử chỉ trên iPhone Xs và Pixel 3 XL bên nào dùng sướng hơn? - Ảnh 7.

    Android 9 Pie.

     Trên iPhone Xs, việc chuyển đổi nhanh giữa các ứng dụng được thực hiện ở phía dưới màn hình. Chỉ cần vuốt sang phải để mở ứng dụng trước đó, có thể tiếp tục vuốt sang phải cho đến khi tìm thấy ứng dụng bạn muốn.

    Tuy nhiên thao tác cử chỉ trên iPhone Xs có vẻ mượt hơn và thuận tiện hơn để sử dụng. Bởi vì bạn có thể vuốt sang trái để nhanh chóng chuyển đổi giữa màn hình hai ứng dụng, trong trường hợp bạn cần tìm kiếm thông tin trên một ứng dụng để nhập vào ứng dụng còn lại.

    Nút Back

    Đối với iPhone Xs được cài hệ điều hành iOS 12, nút Back sẽ xuất hiện ở trên hoặc dưới tùy thuộc vào từng ứng dụng khác nhau. Tuy nhiên bạn vẫn có một thao tác cử chỉ khác để thay cho nút Back, đó là vuốt từ mép trái màn hình sang bên phải.

    Thao tác cử chỉ trên iPhone Xs và Pixel 3 XL bên nào dùng sướng hơn? - Ảnh 8.

    iOS 12.

     

    Thao tác cử chỉ trên iPhone Xs và Pixel 3 XL bên nào dùng sướng hơn? - Ảnh 9.

    Android 9 Pie.

     Còn trên Pixel 3 XL với hệ điều hành Android 9 Pie, chỉ đơn giản là bạn bấm vào nút Back nằm bên trái nút Home ảo. Đối với những người đã sử dụng smartphone Android, thao tác này vẫn đơn giản và dễ dàng thực hiện hơn.

    Thao tác cử chỉ trên iPhone Xs và Pixel 3 XL bên nào dùng sướng hơn?

    Là một người sử dụng smartphone Android lâu năm, tôi vẫn đánh giá cao 3 nút điều hướng quen thuộc với những chức năng riêng biệt. Chính vì vậy mà khi Apple ra mắt các thao tác cử chỉ mới, tôi đã nghỉ rằng chúng sẽ không thực sự hữu dụng và thoải mái. Bạn không còn những các nút bấm đơn giản và thay vào đó phải ghi nhớ những thao tác khác nhau.

    Nhưng Google cũng đã học tập Apple để ra mắt các thao tác cử chỉ mới trên Android 9 Pie, và tôi cũng đã có một khoảng thời gian ngắn làm quen với các thao tác trên iPhone X. Có thể nói rằng tôi đã sai, khi các thao tác cử chỉ mới thay thế cho những nút bấm đơn giản giúp việc trải nghiệm trên smartphone thú vị hơn rất nhiều. Nó dễ dàng để làm quen và rất thoải mái khi sử dụng lâu dài.

    Apple đã làm rất tốt việc thay đổi từ nút Home, sang các thao tác cử chỉ mới. Trong khi đó, Google cũng cố gắng để làm điều tương tự. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng các thao tác cử chỉ trên iPhone Xs là hoàn hảo hơn.

    Tham khảo: androidauthority

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ