"Thầy đồng" iPhone tiết lộ iPhone 8 sẽ không có cảm biến vân tay tích hợp dưới màn hình

    NPQM,  

    Liệu độ xác thực của những nguồn tin này lớn đến đâu, và hình thái cuối cùng của iPhone như thế nào, vẫn còn là một câu hỏi lớn.

    Chuỗi tin đồn về iPhone 8 lại tiếp tục được làm nóng thêm một lần nữa dù cho mới đây sức hấp dẫn từ 2 concept mới được tiết lộ đã nổi như cồn rồi. Lần này, tâm điểm của sự chú ý được dồn vào công nghệ cảm biến nhận diện vân tay Touch ID của Apple và vị trí được đặt trên thiết kế của chiếc smartphone thế hệ tiếp theo. Nhiều khả năng thiết bị sẽ được ưu ái cho thiết kế tối giản viền màn hình giống như Samsung Galaxy S8 nhưng vẫn còn đó 2 luồng ý kiến phát sinh khác nhau nữa. 1 phía cho rằng Apple sẽ đi theo lựa chọn truyền thống và an toàn, đơn giản là đặt cảm biến vân tay ở mặt sau, nhưng số khác thì lại trung thành với quan điểm Appel sẽ tích hợp trực tiếp công nghệ đó vào màn hình OLED của máy.

    Dù ý kiến thứ 2 chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự đón chờ và hưởng ứng hơn, nhưng một công bố mới đây từ chuyên gia nổi trội của KGI - nhà phân tích Ming-Chi Kuo lại khẳng định rằng dù việc thiết kế tối giản viền màn hình ở iPhone mới là đúng, nhưng chỉ có nút Home ảo được đưa lên mà không có sự hiện diện của cảm biến vân tay "chìm" dưới màn hình. Như vậy, Kuo vẫn chưa thực sự nói rõ về việc nó sẽ được loại bỏ hoàn toàn hay để ở mặt lưng - vẫn còn là một ẩn số.

    Ngoài ra, những thông tin bên lề khác về khía cạnh công nghệ vân tay này cũng còn có nhiều ý đối lập và không đồng nhất. Một nguồn tin từ DigiTimes đã cho biết nhiều nhà sản xuất linh kiện của Apple nói trong cuối thắng 5 rằng Apple có đang xay dựng thiết kế cảm biến "chìm" đó. Nhưng rồi những thông tin gần đây như đã đề cập lại nói lên điều ngược lại. Ít nhất chúng ta vẫn cần thêm thời gian để nghe từ chính Apple về sản phẩm đánh dấu 10 năm tuổi iPhone của mình.

    Tham khảo: TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ