Thị trưởng thành phố Cupertino từng bị bảo vệ Apple cấm cửa

    Nguyễn Hải,  

    Phải thừa nhận là bảo vệ của Quả Táo rất cứng, theo đúng nghĩa đen.

    Thị trưởng thành phố Cupertino, ông Barry Chang rõ ràng không phải là một fanboy của Apple. Trong một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với tờ The Guardian, ông Chang cho biết ông đã bị đuổi khỏi trụ sở chính của Apple khi ông còn là một ủy viên của hội đồng thành phố. Lúc đó ông đang hy vọng có một cuộc gặp để thảo luận về tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng tăng trong thành phố, mà Apple cũng góp phần đáng kể. Tuy nhiên, kỳ vọng của ông đã không được đáp ứng.

     Ông Barry Chang, thị trưởng thành phố Cupertino, nơi đặt trụ sở của Apple.

    Ông Barry Chang, thị trưởng thành phố Cupertino, nơi đặt trụ sở của Apple.

    Theo tờ The Guardian:

    Ông Barry Chang đã phải bước ra khỏi hành lang với nhóm an ninh của Apple áp tải xung quanh và hộ tống ông ra khỏi khu nhà.”

    Họ nói rằng “Ông không thể vào được, ông không được mời.” Sau đó tôi đã rời đi và không bao giờ trở lại. Ông Chang bực tức kể lại. Ông đã trở thành thị trưởng của thành phố từ tháng Mười Hai năm 2015, và đã tiếp cận được với hãng máy tính mà ông đã thất bại ba năm trước khi còn trong hội đồng thành phố.”

     Trụ sở đang xây dựng của Apple.

    Trụ sở đang xây dựng của Apple.

    Với trụ sở mới hình tàu vũ trụ mà Apple hiện đang xây dựng, ông Chang cho rằng hệ thống tàu điện và đường cao tốc của thành phố sẽ bị quá tải hơn bao giờ hết, và thực sự cần sự giúp đỡ của công ty. Theo báo cáo, ông Chang kêu gọi Apple chi ra số tiền 100 triệu USD để cải thiện hạ tầng thành phố để nó có thể theo kịp sự gia tăng về giao thông của trụ sở chính này.

    Apple không trả một xu. Họ đang kiếm ra lợi nhuận, và họ nên chia sẻ trách nhiệm của mình với thành phố, nhưng họ sẽ không làm vậy.” Ông Chang nói với tờ The Guardian. “Họ lạm dụng chúng ta.”

    Chỉ mới tuần trước, ông Chang đã bị cáo buộc nói dối và tham nhũng, nhưng ông đã hoàn toàn phủ nhận việc này. Một nhóm những người được gọi là Các Công Dân của Cupertino vì Tăng trưởng Hợp Lý (Cupertino Citizens for Sensible Growth) muốn giới hạn tác động khủng khiếp của các công ty công nghệ trong khu vực, như Apple. Tuy nhiên, ông Chang nghĩ rằng điều đó sẽ “hủy hoại nền kinh tế của khu vực” và các công ty lớn ở Thung lũng Silicon chỉ cần trả số tiền hợp lý cho sự chia sẻ của họ.

    Tham khảo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ