Thiết kế đột phá trên vật dụng thường ngày: Kéo tự cắt thẳng

    MP, Wired 

    Nhà thiết kế Tamás Fekete đã vượt qua được các thiết kế hạn hẹp trước kia để tạo ra một chiếc kéo với khả năng tạo đường cắt thẳng gần như tuyệt đối.

     
     

    Kéo là vật dụng đã được con người sử dụng qua hàng ngàn năm, với những nguyên mẫu đầu tiên xuất hiện từ 4000 năm về trước. Đây là một trong những vật dụng có ít thay đổi về thiết kế nhất xuyên suốt chiều dài lịch sử. Nhà thiết kế Tamás Fekete đã vượt qua được các thiết kế hạn hẹp trước kia để tạo ra một chiếc kéo với khả năng tạo đường cắt thẳng gần như tuyệt đối mà không cần đến thước kẻ. Một phần của chiếc kéo có thể được đặt chắc chắn trên bàn trong khi nửa còn lại thực hiện thao tác cắt với một góc vuông, tạo ra đường cắt thẳng trong mọi trường hợp.

    Kéo cắt thẳng..
     

    Sản phẩm có khởi đầu chỉ là một bài tập lớn giao về nhàc của Fekete tại trường đại học Nghệ Thuật và Thiết Kế Moholy-Nagy. Các sinh viên được yêu cầu thiết kế lại một vật dụng cầm tay và Fekete nhanh chóng phát bực với số đường cắt thẳng trên giấy mà anh này phải thực hiện, bất kể chọn đề tài bài tập là gì. “Tôi nhanh chóng nhận ra rằng trong đa số trường hợp để có thể cắt thẳng tôi bắt buộc phải sử dụng một con dao rọc, thước kẻ hoặc thậm chí là máy xén giấy?” Anh nói “Tôi tự hỏi mình, liệu chung ta có thật sự cần phải vất vả đến thế không?”

    Câu trả lời mà Fekete đưa ra là một chữ “không” gọn lỏn. Để làm được điều này, anh đã phải vượt qua khá nhiều thử thách thiết kế, chế tác và loại bỏ hàng loạt mẫu thử nghiệm suốt sáu tháng ròng rã. Kết quả là Fekete đã tạo ra được một chiếc kéo với rất nhiều cải tiến đáng kể về mặt công thái học. Phần cán kéo do ngón cái kiểm soát sẽ tận dụng lực nhấn một cách hợp lí nhất để không làm nghiêng lưỡi cắt. Ngoài ra, sau khi kiểm chứng trên vô số mẫu thử, Fekete phát hiện ra rằng cách bố trí sử dụng 2-3 ngón trên phần lớn các mẫu kéo hiện nay là nguyên nhân chính gây ra sự mất cân bằng trong điều khiển. Vì vậy toàn bộ phần cán đã được hiệu chỉnh lại để người sử dụng có thể dùng cả bàn tay, đem đến độ ổn định lớn hơn cho đường cắt và cảm giác thoải mái khi cầm.

    Kéo cắt thẳng..
     

    Cách thiết kế này đòi hỏi phần cán phải dày hơn bình thường khá nhiều, nhưng nhờ vậy mà loại bỏ được việc phải sử dụng các dụng cụ bổ trợ như thước kẻ hay dao rọc khi làm việc với các mẫu thiết kế trên giấy. Để tránh gây xây xước các loại mặt bàn nhạy cảm, phần cán dùng để tì lên mặt bàn làm trục cũng được khéo léo mài cong, đồng thời tạo độ nghiên về hướng cắt.

    Dù có thiết kế đột phá, người dùng sẽ không gặp mấy khó khăn khi làm quen với dụng cụ mới này do cơ chế làm việc về cơ bản vẫn như cũ. Tiếc rằng chưa có phiên bản cho người thuận tay trái. Hiện Fekete đang tìm kiếm một nhà sản xuất lưỡi chuyên nghiệp để tiếp tục phát triển dự án.

    Tham khảo:Wired.com

     
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày