Thứ gì chúng ta tạo ra được nhưng không thể chứa đựng được? Nếu bạn đoán "tình yêu dành cho crush" thì sai bét!

    Dink,  

    Hóa ra các nhà hóa học đang giữ đáp án cho câu hỏi này.

    Câu hỏi xuất hiện trên Quora có thể khiến ta nghĩ tới những phim khoa học viễn tưởng, nơi những nhà nghiên cứu sinh vật học tạo ra một dạng sống gì đó không thể kiểm soát được. Nhưng trong thực tế, những nhà hóa học mới là người đạt được thành tựu đó.

    Câu trả lời dưới đây được cung cấp bởi Daryl Beggs, nhà vật lý học lượng tử có tiếng trong cộng đồng vật lý, công nghệ nano cũng như cộng đồng khoa học nguyên tử.

    Thứ khoa học đã từng tạo ra nhưng không thể chứa đựng được là dung dịch heli ở dạng siêu lỏng!

    Thứ gì chúng ta tạo ra được nhưng không thể chứa đựng được? Nếu bạn đoán tình yêu dành cho crush thì sai bét! - Ảnh 1.

    Dung dịch heli đang trong trạng thái siêu lỏng. Khi còn ở trong trạng thái này, nó sẽ tiếp tục bò lên trên thành vật đựng để chảy ra ngoài. Gọt dung dịch heli ở dưới được tạo thành như thế đó, và dung dịch sẽ chảy liên tục cho tới khi hết.

    Siêu lỏng là trạng thái mà trong đó, một dung dịch sẽ không tồn tại độ nhớt (tương tự như chất siêu dẫn thì không có điện trở vậy). Nó có thể chảy mà không mất động năng. Ví dụ, bạn đặt nó vào một cái bát, nó sẽ trèo ngược thành bát để chảy ra ngoài. 

    Để biết thêm về quá trình thú vị này, mời bạn xem video dưới đây.

    Dung dịch heli siêu lỏng kỳ lạ tới đâu?

    Khái niệm về siêu dẫn và siêu lỏng vẫn khiến khoa học đau đầu cho tới ngày nay.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ