Cậu bé lớp 7 siêu khéo tay, tự chế vô lăng lái xe cho máy tính bằng chuột quang

    PAV,  

    Sự sáng tạo, niềm đam mê luôn là khởi nguồn của những ý tưởng khổng ngờ tới dù bạn là ai, dù ở tuổi nào.

    Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 clip chia sẻ về 1 cậu bé đang chơi game lái xe trên máy tính bằng một bộ vô lăng lái xe tự chế cực kỳ độc đáo.

    Điều đáng nói là bộ công cụ này được chế một cách hết sức đơn giản dựa trên những thiết bị rẻ tiền luôn sẵn có với người dùng máy tính như chuột và gamepad.

    Cậu bé lớp 7 chế vô lăng chơi game độc đáo.

    Theo đoạn video được chia sẻ, cậu bé đang chơi game giả lập lái xe tải khá nổi tiếng là Truck Simulator 2 với setting điều khiển vô lăng bằng cách di chuột sang trái hoặc phải.

    Sau khi chỉnh chế độ lái bằng chuột, cậu bé khéo tay này tiếp tục chế một hôm đựng chuột với trục được dán một lớp vải nhám nhằm làm chuột quang của máy tính dễ nhận diện chuyển động hơn.

    Phần hộp đựng chuột có thể được cậu bé tận dụng từ một hộp loa cũ đã bỏ đi, còn phần trục nối từ chuột lên vô lăng có thể làm từ cán của một chiếc chổi nhựa. Tất cả đều là những thứ đồ bỏ đi nhưng lại được vận dụng một cách vô cùng khéo léo.

     Trục nối với vô lăng được dán thêm miếng vải nhám để chuột đọc chuyển động tốt hơn.

    Trục nối với vô lăng được dán thêm miếng vải nhám để chuột đọc chuyển động tốt hơn.

    Sau đó trục này được đặt trước mắt quang của chuột và nối lên phần vô lăng lái xe được chế từ những thứ tưởng chừng như chỉ có thể vứt đi như nắp hộp sữa bột, vài vành nhựa và 1 ít băng dính.

     Vô lăng tự chế với những dòng chữ ngộ nghĩnh: RÔN-ROI PHAN-TÔM-DỒNG

    Vô lăng tự chế với những dòng chữ ngộ nghĩnh: "RÔN-ROI PHAN-TÔM-DỒNG"

    Để giả lập chân thật hơn cảm giác lái xe, cậu bé tiếp tục sử dụng 1 tay cầm chơi game đặt dưới chân để làm chân phanh và chân ga cho hệ thống độc đáo này.

    Đây là toàn cảnh hệ thống Vô lăng xiêu hạng của cậu bé lớp 7 này:

     

    Thực ra, cách làm của cậu bé không mới và đã từng được chia sẻ trên các diễn đàn về giả lập lái xe. Nhưng điều đáng nói là cậu bé mới chỉ học hết lớp 7 nhưng đã nắm khá rõ về cách thức hoạt động và tự tìm được những vật dụng đơn giản, rẻ tiền nhằm thỏa mãn đam mê của bản thân.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày