Đèn ngủ tự tạo bằng bình nước và thìa nhựa

    NNT,  

    Chỉ với một vỏ bình cũ, một bóng đèn, vài chục cái muỗng nhựa, bạn đã có thể tự tạo đèn treo trần vừa đẹp, vừa rẻ, lại mang tính sáng tạo cao.

    Chỉ với một vỏ bình cũ, một bóng đèn, vài chục cái muỗng nhựa, bạn đã có thể tự tạo đèn treo trần vừa đẹp, vừa rẻ, lại mang tính sáng tạo cao.
     
    Bước 1: Dùng dao nhọn hoặc kéo cắt bỏ phần thân muỗng, chỉ giữ lại phần đầu muỗng.
     

     
    Bước 2: Dùng dao rọc giấy cắt bỏ phần đáy vỏ bình cũ.
     

     
    Bước 3: Dùng kim nhọn loại lớn hơ nóng trên ngọn lửa, sau đó khoét lần lượt từng lỗ nhỏ trên thân vỏ bình và gắn phần đầu muỗng vào vị trí lỗ vừa khoét, sao cho đầu muỗng nằm trên úp lên đầu muỗng nằm dưới.
     

     
    Bước 4: Dùng kéo dán nhựa để tạo chóp tròn từ nhiều đầu muỗng.
     

     
    Bước 5: Khoét một lỗ nhỏ trên nắp vỏ bình, sau đó luồn dây điện qua lỗ này, đậy nắp vỏ bình lại. Sau đó nối dây điện với chuôi đèn và bóng đèn.
     

     
    Bước 6: Gắn chóp tròn đã tạo sẵn ở bước 4 vào vị trí nắp vỏ bình, như vậy sẽ mang lại tính thẩm mỹ cao hơn cho bóng đèn.
     

     
    Bây giờ, bạn chỉ việc treo đèn lên trần và bật công tắc để sử dụng như một đèn treo trần bình thường, vừa đẹp lại vừa rẻ tiền. Chúc các bạn thành công!
     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ