Đón đầu mùa hè sắp tới với quạt làm mát mini để bàn siêu đơn giản

    Phạm Thái Học,  

    Thời tiết đã bắt đầu nóng lên, hãy đón đầu cái nóng bằng cách tạo cho mình 1 chiếc quạt làm mát để bàn siêu đơn giản.

    Dân máy tính thường có những ý tưởng rất thiết thực để tận dụng các sản phẩm dư thừa trong quá trình “nghiên cứu máy tính” của mình để làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn.

    Và bài viết hôm này chúng ta sẽ đến với 1 ý tưởng khá hay đó là tự chế một chiếc quạt thổi hơi lạnh mini đơn giản từ chiếc quạt tản nhiệt của máy tính để bàn, mời bạn đọc cùng tham khảo nhé.

    Chuẩn bị

    - 1 Hộp nhựa hình ống, ở đây ta sẽ dùng chiếc hộp đựng đèn Lava, ống nhựa Tiền Phong hay hộp khoai tây chiên đều được.

    - 1 Cuộn băng dính bản to.

    - 1 Đoạn dây điện.

    - 1 Adapter điện 12V.

    - Và cuối cùng là 1 quạt tảng nhiệt của máy tính để bàn loại 8x8.

    Thực hiện

    Tiến hành nối dài 2 dây điện của quạt tảng nhiệt.

    Tiếp theo bạn hãy để quạt lên trên mặt ống. úp phần hút gió của quạt quay vào ống.

    Sau đó lấy băng dính và cố định chiếc quạt lại.

    Kế đến bạn hãy cố định gọn gàng lại dây điện của quạt vào thân ống đảm bảo cho nó không bị tuột hay đứt khi lỡ tay chạm phải.

    Giờ bạn hãy lột bỏ phần nhựa của dây điện, 1 đầu cho vào trong Adapter, 1 đầu cuốn bên ngoài và bọc băng dính lại.

    Sau đó dùng băng dính để cố định nó lại thật chặt và kín.

    Tiếp theo bạn hãy dùng đầu còn lại của dây điện quạt tảng nhiệt và nối vào với phần còn lại của đầu adapter.

    Cố định lại bằng băng dính thật chặt và kín, tránh tiếp xúc với đầu kia của adapter.

    Khi đã nối dây xong, bạn hãy cố đính đầu nối vào thân của ống bằng băng đính và bảo đảm không có khe hở nào được xuất hiện để tránh điện giật.

    Và đây là sản phẩm “thô sơ” mà ta thu được.

    Công việc tiếp theo mà bạn cần làm là “bao bọc” toàn bộ “sản phẩm” lại bằng một thứ gì đó, như giấy trắng chẳng hạn.

    Cuối cùng, để sử dụng, bạn hãy kiếm một li thủy tinh nhỏ hơn ống giấy và cho đầy đá vào.

    Sau đó úp phần đầu của “quạt lạnh mini” vào và cắm điện.

    Một hệ thống làm lạnh khá đơn giản.

    Ý tưởng không tồi và dễ thực hiện phải không?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ