Tự làm giá đỡ sạc điện thoại độc đáo và phong cách từ... chai sữa tắm

    Phạm Thái Học,  

    Hướng dẫn bạn đọc cách làm một giá đựng điện thoại tự chế khá đơn giản từ chai nhựa.

    Sạc điện thoại luôn là hành động mà chắc hẳn bạn sẽ phải làm mỗi ngày để đảm bảo thiết bị liên lạc và giải trí cầm tay này của chúng ta luôn trong tình trạng “sẵn sàng kết nối và hành động”. Bên cạnh đó, khi sạc, bạn sẽ cần một bề mặt thông thoáng để đặt điện thoại lên bên cạnh ổ điện. Tuy nhiên, nếu nhà chật hẹp hay đi đến những nơi không có vị trí thuận lợi để sạc thì một chiếc giá đựng sẽ là thứ mà bạn cần đến.

    Bài viết này sẽ cho chúng ta thấy một ý tưởng khá hay về chiếc giá đỡ sạc điện thoại vô cùng đơn giản, nhưng lại mang tính thẩm mỹ cao. Nếu bạn quan tâm, sau đây là cách thực hiện.

    Hướng dẫn thực hiện

    Đầu tiên, bạn hãy tìm một chai dầu gội đầu hay sữa tắm cũ, với hình dạng tương đối phẳng ở hai mặt, chẳng hạn như chai sữa tắm trẻ em Johnson.

    Bây giờ công việc đầu tiên bạn cần làm là dùng bút bi vẽ đánh dấu theo hình dạng của giá đỡ điện thoại sẽ tạo ra lên chai sữa tắm.

     Mặt trước và mặt sau.

    Mặt trước và mặt sau.

    Sau đó dùng kéo hoặc dao rọc giấy để cắt theo hình đã vẽ, rồi dùng giấy nhám để làm mịn lại các đường cắt.

    Khi đã làm mịn xong, về cơ bản bạn đã hoàn thành chiếc giá đỡ sạc điện thoại. Tuy nhiên, như thế thì chả có gì gọi là “thẩm mỹ” cả. Do đó, chúng ta hãy thử làm vài thứ cho nó sặc sỡ nhé.

    Công đoạn tiếp theo bạn cần làm là dùng giấy nhám xoá hết các dòng chữ trên vỏ chai.

    Tiếp theo bạn hãy ước lượng và cắt sẵn một mảnh vải để bọc vừa với kích thước chai sữa tắm.

    Sau đó dùng keo dán gỗ (hay còn gọi là keo sữa) trét đều vào mặt trước chai sữa tắm.

    Rồi dùng vải ấn chặt vào lớp keo đã trét lên.

    Tiếp tục thực hiện lại thao tác trét keo và ấn vải vào mặt sau của chai sữa tắm.

    Khi đã bọc hết vải vào chai, bạn cắt đi phần vải thừa rồi dùng keo kết nối hai đầu mảnh vải lại với nhau.

    Đợi khi keo khô, bạn hãy dùng kéo để tỉa đi các phần vải thừa cho khít với hình dạng “tác phẩm” của mình. Sau đó bôi thêm 1 lớp keo nữa lên vải để giúp vải bám chặt hơn vào vỏ chai.

    Chờ đến khi keo khô, bạn hãy tiến hành rà soát lại các điểm cắt để loại bỏ các chi tiết thừa còn lại.

    Và khi mọi thứ đã ưng ý, chúng ta sẽ có một chiếc giá đỡ sạc cho điện thoại khá độc đáo, đơn giản và không kém phần sặc sỡ phải không?

    Chúc bạn thành công.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ