Tự tạo thiết bị tản sáng cho đèn Flash "cóc" chỉ bằng…mảnh giấy

    Phạm Thái Học,  

    Một ý tưởng khá hay và cực kì đơn giản dành cho “dân phó nháy”.

    Có thể dễ dàng nhận thấy ngày nay hầu hết các máy ảnh từ phổ thông, trung cấp và thậm chí cả những sản phẩm cao cấp đều được trang bị đèn flash ngay trên thân máy. Song, với một số tay máy, flash tích hợp (flash cóc) chủ yếu chỉ dùng để bổ sung thêm ánh sáng (fill light) vào ban ngày hơn là được dùng như một nguồn sáng chính vào buổi đêm, bởi ánh sáng của nó quá tập trung, làm ảnh bị mất tự nhiên nếu đánh vào điều kiện thiếu sáng.

    Nếu như bạn đang cần sử dụng ánh sáng từ đèn flash cóc của máy ảnh để thực hiện một “tác phẩm” nhưng máy ảnh của bạn không có trang bị bộ tản sáng cho đèn flash hoặc muốn ánh sáng từ đèn flash phát ra "mềm" hơn, làm dịu đi bóng của vật thể chụp bởi đèn Flash thì ý tưởng sau đây sẽ là “cứu cánh” cho bạn.

    Chuẩn bị

    - Một tờ giấy A4 trắng.

    - Kéo, thước kẻ và bút.

    Thực hiện

    Dùng thước kẻ và viết để tạo 2 khe trên giấy in.

    Sau đó dùng kéo để cắt theo đường vẽ.

    Tiếp theo bạn hãy cắt giữa 2 khe một đầu nhọn như hình bên dưới.

    Sau đó tạo hình mũi tên cho nó để có tính thẩm mỹ hơn.

    Ở đầu bên kia của mảnh giấy, bạn hãy gấp lại và tạo một khe tương xứng với mũi tên.

    Vầy là xong phần chuẩn bị, bây giờ bạn hãy nhét phần đầu giấy có mũi tên vào như hình bên dưới.

    Sau đó bạn hãy cuộn tấm giấy lại và và dùng mũi tên nhét vào khe đã tạo để cố định lại tấm giấy.

    Thế là xong, tác phẩm của chúng ta sẽ như thế này:

    Và khi “phố thị lên đèn”:

    Khá đơn giản phải không?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày