Thư viện độc đáo với 1.2 triệu quyển sách này sẽ nhấn chìm những mọt sách trong "con mắt kiến thức"

    Ryankog,  

    Một toà nhà hoành tráng như vậy, nhưng điều đáng nói là họ chỉ mất ba năm để hoàn tất.

    Không ai thích bị người khác nhìn khi đang đọc sách cả, nhưng có lẽ bạn sẽ chấp nhận ngoại lệ nếu đó là ở thư viện ở khu Tân Hải, thuộc thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Thư viên này được biết đến rộng rãi với cái tên là "Con mắt Tân Hải" vì khi nhìn vào, với hình dáng bên ngoài và một quả cầu khổng lồ bên trong, công trình này trông như một con mắt đang rộng mở.

    Toà nhà này có diện tích 34.000 met vuông và được dùng để làm thư viện khổng lồ, có khả năng chứa hơn 1.2 triệu quyển sách. Công trình ấn tượng này được thiết kế và xây dựng bởi công ty MVRDV và Viện Quy hoạch và Thiết kế Đô thị Thiên tân. Một toà nhà hoành tráng như vậy, nhưng điều đáng nói là họ chỉ mất ba năm để hoàn tất.

    Thư viện Con mắt Tân Hải có tầng trệt để phục vụ cho việc đọc sách, khu việc tiếp khách ở tầng giữa và các khu văn phòng, hội họp, phòng vi tính/âm thanh ở tầng cao nhất. Mời các bạn cùng ngắm không gian bên trong kiến trúc độc đáo này nhé

    Thư viện có thiết kế độc đáo tại Trung Quốc

    Tham khảo: BoredPanda

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ