Thuyết âm mưu: Những chiếc Pixel 3 XL bị rò rỉ trước đây là giả, và tất cả chỉ là màn kịch hoành tráng của Google?

    Tuấn Hưng,  

    Nếu đây là sự thật thì có lẽ "vở kịch" mà gã khổng lồ công nghệ xứ Mountain View dàn dựng suốt mấy tuần qua quả là sự kiện hack não nhất trong làng công nghệ năm nay.

    Google vừa lên tiếng xác nhận điều mà ai cũng biết – sự kiện "trình làng" Pixel 3 sẽ diễn ra tại New York vào ngày 9/10 tới đây. Thông thường, người viết sẽ nói với bạn đọc rằng ta đã biết mọi thứ về bộ đôi này rồi. Dòng sản phẩm Pixel 3, đặc biệt là Pixel 3 XL đã bị rò rỉ rất nhiều, đến mức hiện nay trên mạng đã có không ít video trên tay, và thậm chí là đánh giá toàn diện về smartphone này. Tuy nhiên, rất có thể đây là một kịch bản cực kỳ "hack não" mà gã khổng lồ công nghệ xứ Mountain View lập ra.

    Một thuyết âm mưu cho rằng ông lớn công cụ tìm kiếm này đã chế tạo ra những chiếc Pixel 3 XL giả để khiến cư dân mạng thất vọng. Pixel 3 XL có "tai trâu" không có thật, và Google chính là kẻ giật dây, điều khiển màn kịch này suốt nhiều tuần qua.

    Thuyết âm mưu: Những chiếc Pixel 3 XL bị rò rỉ trước đây là giả, và tất cả chỉ là màn kịch hoành tráng của Google? - Ảnh 1.

    Pixel 3 "thật" có thể không có "tai trâu"

    Bằng chứng ở đâu? YouTuber front page tech mới đây đã bật mí rằng Google đã liên hệ với anh để xin phép sử dụng đoạn clip liên quan đến Pixel 3 XL, và anh cũng đã được mời tới dự sự kiện 9/10. Anh chàng này cho biết mình không bị ép phải ký Thỏa thuận Bảo mật (cấm tiết lộ thông tin ra ngoài) trước khi bàn bạc về vấn đề, chính vì vậy anh đã thuật lại toàn bộ sự việc trong video của mình.

    Jon Prosser – chủ nhân của kênh front page tech, chia sẻ rằng đoạn clip về Pixel 3 XL mà Google muốn dùng là video anh chê bai về thiết kế thô kệch của cái rãnh đen trên phablet màn hình lớn kia. Có vẻ như Google không chỉ liên hệ với mình Prosser mà cả nhiều YouTuber khác. Dường như họ đang muốn làm một tuyển tập về reviewer công nghệ phàn nàn về "tai trâu" trên Pixel 3 XL đây mà.

    Thuyết âm mưu: Những chiếc Pixel 3 XL bị rò rỉ trước đây là giả, và tất cả chỉ là màn kịch hoành tráng của Google? - Ảnh 2.

    Anh cũng khẳng định hãng này đã sản xuất ra những mẫu Pixel 3 XL giả và giữ kín thiết kế thật, và hé lộ nhiều khả năng chiếc điện thoại này sẽ không có rãnh giống iPhone X.

    Thuyết âm mưu này nghe có vẻ hơi hoang đường. Nếu như vậy thì Google sẽ phải phát triển một nguyên mẫu Pixel 3 XL có "tai trâu", sau đó tạo dựng một vụ trộm giả rồi tuồn một số lượng lớn Pixel 3 XL "đểu" ra chợ đen ở Ukraine và Nga.

    Thuyết âm mưu: Những chiếc Pixel 3 XL bị rò rỉ trước đây là giả, và tất cả chỉ là màn kịch hoành tráng của Google? - Ảnh 3.

    Thế nhưng Google đã tích hợp tính năng hỗ trợ notch lên Android Pie, và đây là dấu hiệu cho thắng Pixel mới sẽ có rãnh đen. Chưa kể tới việc có khi điện thoại thương hiệu Nexus với Pixel không bị lộ thông tin đâu. Nếu thuyết âm mưu này là thật, thì vở kịch về Pixel 3 XL này quả là một nỗ lực cực lớn đến từ phía Google. Họ vẫn sẽ phải tiến hành thử nghiệm Pixel 3 XL thật, trong khi cả thế giới vẫn còn đang cười nhạo phiên bản giả.

    Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Bạn có thể xem video của Prosser ở dưới đây để biết thêm chi tiết:

    Thuyết âm mưu về Google Pixel 3 XL

    Theo BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ