Tim Cook cảm thấy lo sợ khi quảng cáo trực tuyến liên tục đeo bám người dùng trên Internet

    Z-Lion,  

    Ông cũng cảm thấy quan ngại trước những phương pháp mà các nhà quảng cáo đang sử dụng để thu thập dữ liệu người dùng.

    Vào cuối tháng 3 vừa qua, CEO Tim Cook của Apple đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về vụ scandal liên quan đến Facebook - Cambridge Analytica. Khi được hỏi về những giải pháp khả thi mà ông sẽ đưa ra nếu ông là Mark Zuckerberg, Cook cho biết: “Tôi sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh như vậy”.

    Tim Cook sau đó cũng đã gián tiếp chỉ trích Facebook, thay vì coi người dùng là khách hàng, lại sử dụng họ như những công cụ kiếm tiền của hãng. Ông chia sẻ: “Apple cũng có thể kiếm được bộn tiền nếu coi khách hàng là sản phẩm của mình. Nhưng chúng tôi quyết định không làm như vậy”. Ngay sau đó, Zuckerberg đã lập tức đáp trả khi cho rằng nhận định của Tim Cook rất khôn khéo nhưng quá nông cạn.

     Tim Cook và Mark Zuckerberg liên tục khẩu chiến trong thời gian vừa qua.

    Tim Cook và Mark Zuckerberg liên tục khẩu chiến trong thời gian vừa qua.

    Trong buổi phỏng vấn với MSNBC vào thứ sáu (6/4) vừa qua, Tim Cook lại tiếp tục “hâm nóng” cuộc chiến giữa ông và vị CEO trẻ tuổi của Facebook. Cook cho biết ông thực sự cảm thấy lo ngại, thậm chí là có phần sợ hãi bởi những quảng cáo trực tuyến liên tục đeo bám người dùng khắp các ngóc ngách trên Internet.

    Ông chia sẻ: “Khi tôi quan tâm đến một thứ gì đó, ngay lập tức các quảng cáo liên quan bắt đầu xuất hiện trên mọi trang web mà tôi truy cập. Tôi không thích điều đó, nó khiến tôi lo sợ”. Ngoài ra, Cook cho rằng tính riêng tư cũng được xem là nhân quyền, và ông thực sự quan ngại trước những biện pháp thu thập dữ liệu người dùng của các nhà quảng cáo hay các đối tượng khác.

     Tim Cook lo sợ khi quảng cáo trực tuyến xuất hiện ở mọi nơi trên Internet.

    Tim Cook lo sợ khi quảng cáo trực tuyến xuất hiện ở mọi nơi trên Internet.

    Bên cạnh đó, cũng trong buổi phỏng vấn này, Tim Cook cũng khẳng định Apple sẽ chấp nhận trả khoản thuế hồi hương lên đến 38 tỉ USD sau khi đem toàn bộ 300 tỉ USD từ nước ngoài về đầu tư vào thị trường Mỹ. Ông hy vọng trong 5 năm tới, Apple có thể đóng góp 350 tỉ USD cho nền kinh tế quê nhà.

    Ngoài ra, ông cho biết Apple sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết từng ứng dụng trên nền tảng Apple Store của hãng. Đây là chiến lược nhằm đảm bảo những ứng dụng này hoạt động tuân theo chính sách bảo mật của Apple cũng như xác nhận tính minh bạch của chúng. Tim Cook thậm chí còn chia sẻ Apple sẽ cải thiện cũng như nâng mức tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ứng dụng hơn nữa để mang lại trải nghiệm tốt nhất và an toàn nhất cho người dùng.

    Theo PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày