Tim Cook chia sẻ lý do ngồi họp cùng Tổng thống Donald Trump: “Bạn không thể thay đổi mọi thứ chỉ bằng cách la hét”

    TVD,  

    Đây là lần đầu tiên CEO Tim Cook chia sẻ về cuộc họp bàn tròn cùng với Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo công nghệ cao.

    Tuần trước, CEO Tim Cook của Apple đã cùng với nhiều vị lãnh đạo hàng đầu của ngành công nghiệp công nghệ cao tham dự cuộc họp do Tổng thống Donald Trump tổ chức. Trong cuộc họp bàn tròn đặc biệt này, Tim Cook luôn tỏ ra không vui vẻ.

    Một bức ảnh chụp vẻ mặt của vị CEO Apple trong cuộc họp này đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Trước đó, chúng ta cũng biết rằng Tim Cook không phải một người ủng hộ ông Trump. Thậm chí Tim Cook còn công khai ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

    Do vậy mà vẻ mặt căng thẳng của Tim Cook cũng là điều dễ hiểu. Trong một bài đăng vào sáng thứ 2 vừa qua, trên mạng nội bộ của Apple, CEO Tim Cook có giải thích lý do ông đến cuộc họp của Tổng thống Donald Trump.

    Sau khi nhắc đến các vấn đề như năng lượng tái tạo, cải cách thuế và quy định về sở hữu trí tuệ, Tim Cook chia sẻ:

    “Có một số lượng lớn các vấn đề nan giải cần phải giải quyết, cách để chúng ta làm được đó là tham gia vào những cuộc thảo luận như thế. Cho dù ở bất kỳ đâu, như Châu Âu, Trung Quốc, Nam Mỹ hay ngay tại đây, chúng ta cần phải tham gia. Chúng ta sẽ thể hiện rõ sự đồng thuận với những điều hợp lý và phản đối những điều chưa hợp lý.

    Tôi cho rằng điều đó là rất quan trọng bởi chúng ta không thể thay đổi mọi thứ chỉ bằng cách la hét. Mà bạn thay đổi mọi thứ bằng cách cho mọi người thấy cách giải quyết của bạn và vì sao đó là cách tốt nhất. Đó là một cuộc tranh luận thẳng thắn”.

    CEO Tim Cook cũng nhấn mạnh những điều có thể làm ảnh hưởng tới Apple:

    “Chính Phủ có thể ảnh hưởng đến những gì chúng ta đang làm. Họ có thể gây ra những ảnh hưởng tích cực, cũng như có cả những ảnh hưởng không mấy tích cực. Những gì chúng ta cần làm là tập trung vào những chính sách đó và tìm cách để thích nghi. Một số lĩnh vực rất quan trọng là bảo mật và an ninh, nhân quyền, biến đổi khí hậu. Apple cũng sẽ hoạt động dựa trên 100% năng lượng tái tạo”.

    Có thể Tim Cook đang ám chỉ đến việc Tổng thống Donald Trump muốn Apple đưa dây chuyền sản xuất của mình về nước Mỹ, thay vì ở Trung Quốc như hiện tại. Nếu điều đó có xảy ra, Apple cũng sẽ phải tìm cách để thích nghi.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày