Tim Cook nên đổ lỗi cho thiết kế đã 3 năm tuổi của iPhone 7 hơn là những tin đồn về iPhone 8

    NPQM,  

    Vấn đề vẫn còn gây ồn ào trong cộng đồng công nghệ sau sự kiện công bố thống kê tài chính quý 2 của Apple về iPhone 7.

    Chiều thứ 3 vừa qua, Apple đã chính thức công bố thống kê quý tài chính thứ 2 của mình, với tình hình khá đúng so với những gì được dự đoán. Doanh thu tăng trưởng từ 50,2 tỷ USD lên 52,9 tỷ USD, với lợi nhuận ròng đạt 11 tỷ USD. Một số khía cạnh khác với những lời nhận định trước đó đưa ra lại liên quan đến những vấn đề về giá cổ phiếu giảm ở những phiên giao dịch muộn, nhưng vẫn còn đó một con số gây nhức nhối, đó chính là doanh số thu được từ iPhone - con át chủ bài của Apple - lại giảm từ 51,2 triệu máy bán ra vào cùng kỳ năm ngoái xuống 50,76 triệu máy bán ra ở thời điểm công bố hiện tại.

    Giám đốc điều hành Tim Cook đã ngay lập tức đổ lỗi cho việc những tin đồn rò rỉ là nguyên nhân khiến cho iPhone gặp phải trở ngại trong việc phân phối và thu hút người dùng. Tất nhiên, chẳng có gì là chắc chắn về việc một vài hình ảnh, tin tức đồn đại về iPhone 8 lại liên quan 100% đến sự tụt giảm đó và khiến cho khách hàng lưỡng lự không nâng cấp iPhone ngay, nhưng quả thực, không thể phủ nhận rằng iPhone 7 cũng đang bị cho là một trong những nhân tố xúc tác nên tình trạng đó.

    Trước khi iPhone 7 và 7 Plus được ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, một số tin tức đã xuất hiện thông báo trước cả thời điểm đó trên các mặt báo công nghệ. Bởi vì thế hệ iPhone 7 có thiết kế rất giống với iPhone 6 và 6s, nhiều blogger đã nhận xét chúng với từ "nhàm chán".

    Mặc dù thực tế là ai cầm vào và sử dụng cũng biết rằng đó là cả 1 sự khác biệt so với iPhone 6, nhưng thói quen đánh giá mọi vật qua vẻ ngoài ban đầu vẫn luôn là thứ khó có thể tránh khỏi.

    Apple đã tự mình đưa ra sự lựa chọn đó, khi mà quyết định tiếp tục theo đuổi thiết kế gần như giống nhau trong 2 năm liên tiếp. Được biết, kể từ khi iPhone 3GS ra đời, Apple luôn ra mắt người dùng với một thiết kế mới toanh mỗi lần nâng cấp thiết bị. Năm 2015 là năm chỉ ra mắt iPhone 6s nâng cấp của iPhone 6, lẽ ra iPhone 7 phải có đủ thời gian bấy nhiêu để được ưu ái cho một diện mạo mới nhưng sự thật lại không như vậy, mà giống gần như thiết kế trước đó, dù đã là năm thứ 3 liên tiếp kể từ khi tung ra iPhone 6 đến giờ.

    Chắc chắn rằng một lớp sơn hay vài thay đổi nhỏ bên ngoài là không đủ cho khiếu thẩm mỹ của người dùng hiện nay rồi. "Nhìn một cách khái quát, những gì chúng ta đang thấy có một mối liên quan đến tư tưởng và suy nghĩ rằng iPhone đang gặp 1 trở ngại, phần lớn vì chúng bị lộ những thông tin đồn đại trước về các thiết kế tiếp theo," Tim Cook phát biểu. "Đó chính xác là những gì đang diễn ra khá rõ ràng trước mắt mọi người."

    Phải khẳng định lại một lần nữa rằng, không có mối liên hệ nào giữa việc iPhone tương lai bị rò rỉ và sự tụt giảm doanh số iPhone hiện tại, vì những tin đồn về iPhone tiếp theo năm nào cũng xảy ra, nên không thể dễ dàng quy chụp ngoại lệ như vậy. Kể cả với iPhone 8 hay những thế hệ trước đó, thông tin cũng thường xuất hiện trước tận 1 năm, vì vốn người dùng luôn tò mò và hấp dẫn bởi những sản phẩm sản xuất bởi Apple.

    Tuy nhiên, lần này lại hơi khác một chút, vì thiết kế iPhone mới được phác họa và mô phỏng khá chi tiết với những đột phá mới như chất liệu, màn hình, viền cạnh, cảm biến...Trong khi đó, chiếc iPhone mới nhất trên kệ thì lại trông chả khác gì một thiết bị xuất hiện từ trước đó 2 năm.

    50,76 triệu máy bán ra là cả một con số khổng lồ, và góp phần mang lại lợi nhuận 11 tỷ trong quý vừa rồi cho Apple - thành tích rất đáng ngưỡng mộ và mơ ước cho bất kỳ một nhà sản xuất nào. Nhưng nếu đang tìm kiếm và phân vân về những nhân tố còn cản trở việc tăng trưởng doanh số mảng iPhone của Apple, thì có lẽ chính iPhone 7 lại đang trở thành cái tên được nhắc đến đầu tiên trong việc này.

    Tham khảo: BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ