Tin buồn: điện thoại màn hình gập Samsung Galaxy X vẫn chưa thể ra mắt trong năm nay

    Billvn,  

    Độ bền màn hình là yếu tố quan trọng nhất khiến sếp của Qualcomm tin rằng Samsung Galaxy X chưa thể ra mắt trong năm nay.

    Diễn biến mới nhất liên quan đến câu chuyện Samsung Galaxy X không phải là tin tức tốt cho những ai đang hi vọng được cầm trên tay chiếc smartphone có thể gập của công ty Hàn Quốc trong năm 2018.

    Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Salman Saeed, giám đốc sản phẩm công nghệ màn hình của Qualcomm, TechRadar được cho biết chúng ta sẽ không thể nhìn thấy thiết bị này trong năm nay.

    Trên thực tế, có thể phải mất nhiều năm từ khi chúng ta nhìn thấy những bằng sáng chế về điện thoại có thể gập của Samsung cho đến khi chúng ta có thể cầm thiết bị này trên tay. Ngoài khó khăn trong việc xây dựng trải nghiệm cho người dùng trên loại màn hình đặc biệt này thì độ bền chính là vấn đề quan trọng nhất.

    Cụ thể, Saeed chỉ vào các bóng bán dẫn trong kiến trúc màn hình chính là khâu yếu nhất. Ông nói rằng các thành phần chịu trách nhiệm cho các điểm ảnh riêng lẻ hiện nay "không đủ linh hoạt” để chịu các tác động uốn cong thường xuyên.

    Dưới cái nhìn của một kỹ sư màn hình, Saeed chia sẻ rằng “họ (Samsung) hiện vẫn chưa thể phá vỡ các quy luật vật liệu để sản xuất các điện cực có thể chịu được nhiều lần uốn cong và gấp lại”.

    Bị trì hoãn nhưng có thể thành công

    Bất chấp những trở ngại này, tương lai vẫn có thể thuộc về những chiếc điện thoại có thể gập lại như ví tiền. ZTE Axon M được giới thiệu trong năm 2017 có thể vẫn chưa phổ biến và được nhiều người dùng chấp nhận nhưng Saeed cho biết đó là một bước tiến quan trọng đối với điện thoại có thể gập lại.

    Ông nói: “ZTE Axon M trông hơi xấu xí… các trường hợp sử dụng cũng chưa linh hoạt. Màn hình thứ hai thực tế không có gì, nhưng tôi nghĩ nó hấp dẫn.

    Thay vì có một màn hình hiển thị chính siêu lớn, bạn có thể sở hữu một chiếc điện thoại có thể gập và mở ra khi cần màn hình lớn hơn. Do đó, khi bạn đang tạo ra một số nội dung, bạn sẽ có nhiều không gian hơn để làm việc”.

    Tạo ra trải nghiệm người dùng linh hoạt, gọn gànggiữa các màn hình vẫn là thách thức thực sự trong việc phát triển các thiết bị này nhưng Saeed và Qualcomm lạc về tương lai: “Tôi nghĩ rằng họ có thể làm được điều này (mang điện thoại có thể gập đến với thị trường). Tất cả các nhà sản xuất điện thoại lớn đang rất cố gắng. Họ đều có những thiết bị như vậy trong phòng thí nghiệm, chỉ là thời điểm này nó chưa đủ hoàn thiện để giới thiệu”.

    “Đáng đồng tiền bát gạo hơn”

    Đôi khi rất khó để tận dụng hết những tính năng của điện thoại cao cấp và như vậy một số sẽ bị lãng phí. Tuy nhiên, khi smartphone có thể gập xuất hiện, Saeed nghĩ rằng người tiêu dùng sẽ nhận được nhiều hơn so với số tiền họ bỏ ra.

    Ông nói: “Nếu bạn nhìn vào những gì Samsung đã làm với Snapdragon 835 (đề cập đến Galaxy S8) và DeX thì sẽ thấy chipset của chúng tôi có thể hỗ trợ 2,3 thậm chí 4 màn hình cùng một lúc nhưng hiện tại chúng ta chưa tận dụng được điều này”.

    Tuy nhiên, những chiếc điện thoại thú vị nên gặp khó khăn trong quá trình phát triển, ít nhất là Samsung Galaxu X không nên bị áp lực về thời gian để có thể hoàn thiện hơn khi ra mắt.

    Tham khảo: Techradar

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ