Tin đồn: iPhone 8 sẽ được trang bị cảm biến laser và hồng ngoại đột phá giúp điều khiển bằng cử chỉ và nhận diện khuôn mặt

    NPQM,  

    Liệu chiếc iPhone 8 mơ ước của các fan Apple có thực sự là một hình mẫu lý tưởng nhất trong làng công nghệ của năm?

    Vẫn còn cả một chặng đường khá dài trước khi chúng ta có thể chiêm ngưỡng thiết kế thực sự của iPhone 8, nhưng đã có hàng loạt những tin đồn liên quan tràn ngập trên mạng Internet vào thời điểm hiện tại.

    Thông tin mới nhất được cho biết bởi "Cowen and Company" đã hé lộ về tính năng nhận diện cử chỉ và gương mặt trên thiết bị ra mắt vào lễ kỷ niệm 10 năm tuổi iPhone của Apple. Ngoài ra, họ cũng nói thêm về khả năng xuất hiện của một phiên bản 5,8 inch, bao phủ bởi một màn hình OLED toàn diện với cảm biến vân tay Touch ID được tích hợp trực tiếp dưới mặt kính.

    Những dòng thông báo này vốn được viết bởi chuyên gia phân tích Timothy Arcuri từ Cowen and Company, đăng tải ngay sau đó trên Business Insider.

    “Một cảm biến laser và hồng ngoại riêng biệt được đặt ở gần camera trước của máy sẽ hỗ trợ tính năng nhận diện cử chỉ và khuôn mặt, đồng thời máy cũng sẽ được trang bị công nghệ sạc không dây,” Arcuri viết.

    Dù đây là thông tin khá mới mẻ về khía cạnh cảm biến mới được đặt trên máy, nhưng đúng là trước đó Apple có mua lại một công ty chuyên sản xuất cảm biến hồng ngoại – Primesense – vào năm 2013, và nhiều khả năng đó cũng chính là nguồn cung cho linh kiện này.

    Cũng theo Business Insider, đây hoàn toàn là động thái cải tiến hợp lý vì nếu Apple hướng đến tương lai ứng dụng trọn vẹn công nghệ thực tế tăng cường (Augmented Reality) thì phải cần có thêm các loại cảm biến khác hỗ trợ.

    Bên cạnh những nội dung dự đoán trên, Arcuri còn đề cập đến xác suất rằng iPhone 8 sẽ lập nên một kỷ lục về doanh số bán ra của mình. Điều này có thể ít nhiều được kích thích do iPhone 7 vừa qua không nhận được nhiều đánh giá cao về mặt thiết kế lắm, vì nhiều người cho rằng đó chỉ là một bản nâng cấp trên nền iPhone 6 mà thôi, không có quá nhiều đột phá. Do vậy, họ mong chờ một cơ hội sửa sai của Apple dành cho người dùng trung thành của mình trong sự kiện tới đây. Arcuri thậm chí cũng đồng tình, cho rằng chiếc iPhone tiếp theo sẽ khoác trên mình hàng loạt những cải tiến vượt trội mà ít ai nghĩ đến.

    Theo ý kiến của Arcuri, sẽ có 3 phiên bản iPhone được ra đời cùng lúc, sắp xếp theo kích cỡ màn hình 4,7 inch truyền thống, 5,5 inch và 5,8 inch.

    Mẫu 5,8 inch sẽ có một màn hình OLED bao phủ toàn diện tích hợp cảm biến vân tay dưới ngay trên bề mặt tương tác. Một thông tin thu thập khác cũng bổ sung thêm bằng chứng về việc công ty công nghệ xứ Cupertino sẽ không áp dụng thiết kế vỏ nhôm trước đó cho mặt lưng, mà thay vào đó là Apple đang đầu tư vào quy trình chế tạo và sản xuất nên chất liệu thép không gỉ cao cấp. Nguồn tin đầu tiên nổi lên về khía cạnh này là DigiTimes từ Trung Quốc khi họ tiết lộ các bộ phận mới được đặt làm từ nhà máy Foxconn sản xuất iPhone.

    “Viền máy bằng kim loại nay sẽ được thay bằng chất liệu thép không gỉ được tôi luyện theo kỹ thuật đặc biệt nhằm đảm bảo chất lượng và sự bền bỉ đáng kể, trong khi lại giảm thiểu chi phí và thời gian ra lò,” theo lời DigiTimes. Có vẻ như bên cạnh những xu hướng tập trung vào vẻ ngoài bóng bẩy và sang trọng, Apple cũng đang tăng cường song hành cùng chuẩn mực về chất lượng lâu dài của sản phẩm do mình làm ra. Được biết, giá thành tốn kém cho sản xuất có thể được giảm từ 30-50% nếu áp dụng quy trình này.

    Tham khảo: Dailymail.co.uk

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ