Amazon mở Kindle Store tại Ấn Độ - thị trường ebook thứ 2 trên thế giới

    JV, JV 

    Thị trường Ấn Độ vô cùng tiềm năng.

    Sau khi chinh phục Mỹ và Anh, Ấn Độ sẽ là điểm đến chiến lược của Amazon.
     
    Amazon hiện chưa hề có trang thương mại điện tử nào tại Ấn Độ. Tuy nhiên, điều đó chẳng thể ngăn cản hãng này mở rộng thị trường sách ebook tại đây cả. Hôm qua 22/8, Amazon đã chính thức khai trương địa chỉ : www.amazon.com/kindlestoreindia. KindleStore sẽ cung cấp hàng triệu đầu sách đến cho các độc giả ở thị trường Ấn Độ.
     
    amazon-mo-kindle-store-tai-an-do-thi-truong-ebook-thu-2-tren-the-gioi
    Ebook đang lấn áp thị trường sách truyền thống?

    Amazon sẽ không bán trực tiếp các sản phẩm đọc sách Kindle của mình tại thị trường này. Tuy nhiên, các sản phẩm của hãng hiện đang rất phổ biến tại thị trường này và có thể dễ dàng mua được từ các nhà phân phối thứ 3.

    Ấn Độ được cho là một thị trường rất tiềm năng cho ebook. Trong một số liệu thống kê gần đây chỉ ra rằng, 24% người Ấn trưởng thành sẽ mua các sản phẩm ebook. Với một dân số đông nhất nhì trên thế giới, cộng với tỷ lệ sử dụng internet cao. Ấn Độ "nghiễm nhiên" trở thành thị trường ebook tiềm năng thứ 2 trên thế giới, sau Mỹ.
     
    amazon-mo-kindle-store-tai-an-do-thi-truong-ebook-thu-2-tren-the-gioi
    Với thị hiếu đọc sách thay đổi, sau Mỹ,  Ấn Độ đang là thị trường ebook tiềm năng thứ 2 trên thế giới.

    Các ấn phẩm có nội dung về kỹ năng nghề nghiệp, kinh tế và giáo dục được cho là "đầu tầu" tạo ra sự chuyển dịch to lớn trong xu hướng đọc sách của người tiêu dùng. Các nhà phân phối ebook bản địa cho biết, có đến 80% người dùng ebook đã từng mua các ấn phẩm trong những thể loại kể trên.

    Amazon là cá thể "đơn phương" đóng một vai trò lớn trong việc thay đổi thị hiếu đọc sách của người tiêu dùng. Trước đó tại Anh và Mỹ, hãng này đã chứng minh xu thế “bỏ sách truyền thống, đến với ebook” là hoàn toàn có căn cứ.
     
    Tham khảo: Reuters
    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ