Apple giành lại ngôi vương di động ở Mỹ

    Tobi, Tobi 

    Chi trong một quý.

    Theo những ước tính mới đây của Strategy Analytics, doanh thu bán hàng của iPhone 5 tăng mạnh đã khiến Apple vượt mặt "đối thủ truyển kiếp" Samsung tại thị trường điện thoại của Mỹ trong quý bốn năm 2012.

    Công ty này ước tính có 52 triệu máy điện thoại được xuất xưởng trong quý bốn ở Mỹ và Apple giữ con số kỉ lục, chiếm 34% tổng thị phần. Apple dẫn đầu với doanh số với 17.7 triệu máy điện thoại được bán ra, cao hơn nhiều so với 12.8 triệu máy của năm 2011. Theo sát là Samsung với doanh số 16.8 triệu trong quý 4 năm 2012 và  13.5 triệu trong cùng kỳ năm trước.

    Apple giành lại ngôi vương di động ở Mỹ 1

    LG xếp ở vị trí thứ 3 với khoảng cách khá xa, ước tính doanh số xuất xưởng trong quý cuối cùng của năm là 4.7 triệu, con số này bị giảm so với năm 2011 là 6.7 triệu. Doanh số của LG tại Mỹ đã giảm từ 13.7% từ năm trước xuống còn 9.0%.

    “Điện thoại di động ở Mỹ tăng trưởng 4% hàng năm từ 50,2 triệu chiếc trong quý 4 năm 2011 lên đến 52 triệu trong quý 4 năm 2012. Sự tăng trưởng này là do nhu cầu mạnh mẽ của người tiêu dùng cho các điện thoại thông minh 4G và các điện thoại tiện ích 3G ", Neil Shah, chuyên gia phân tích của Strategy Analytics, đánh giá.

    Apple giành lại ngôi vương di động ở Mỹ 2

    Samsung đã duy trì được vị trí dẫn đầu trong toàn bộ năm 2012 (53 triệu so với 43,7 triệu của Apple). Năm vừa qua là một năm không thuận lợi cho thị trường điện thoại, số lượng điện thoại bán kèm thuê bao giảm từ 186,8 triệu trong năm 2011 xuống 166,9 triệu hợp đồng trong năm 2012.

    “Thành công của Apple là do sự phổ biến của iPhones và App Store, hàng loạt các nhà mạng phân phối và tiếp thị rộng lớn cho thế hệ iPhone 5”, Neil Mawston, giám đốc điều hành công ty phát biểu 

    Apple giành lại ngôi vương di động ở Mỹ 3

    Với việc dẫn đầu ở thị trường điện thoại Hoa Kỳ này, dù chỉ trong một quý, Apple đã chấm dứt thời kì thống trị của Samsung từ năm 2008. Là hai đối thủ lớn nhất, Apple và Samsung sẽ luôn phiên thay đổi vị trí cho nhau trong vài quý tới, khi các thiết bị chủ lực của hai bên được tung ra. Samsung sẽ đạt được một kết quả khả quan khi họ sẽ cho ra mắt phiên bản Galaxy S tiếp theo vào mùa xuân.

    Tuần trước, doanh số iPhone Apple bán được trong quý bốn là 47,8 triệu chiếc, đạt $54,5 tỷ doanh thù và $13,1 tỷ lợi nhuận. Samsung không ghi lại số lượng từng điện thoại được bán ra nhưng đã thông báo đạt $8,3tỷ doanh thu và %2,4 tỷ lợi nhuận.

    Theo Thenextweb
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ