Apple mua startup giáo dục LearnSprout

    Neo,  

    Apple vừa tuyên bố họ đã mua lại hãng startup chuyên phát triển công nghệ giáo dục LearnSprout. Mức giá và mục đích của thương vụ không được tiết lộ.

    LearnSprout phát triển các phần mềm cho trường học và giáo viên để họ theo dõi hiệu quả học tập của học sinh. Trong khi đó, Apple đang muốn phát triển các công cụ giáo cục cho iPad. Những công cụ này cho phép học sinh xem và tương tác với bài học và theo dõi sự tiến bộ của họ cũng như chia sẻ máy tính bảng với bạn bè.

    "Apple thường thâu tóm các công ty công nghệ nhỏ và chúng tôi không hay công bố về mục đích hay kế hoạch của mình", Colin Johnson, một phát ngôn viên của Apple, chia sẻ. CEO LearnSpout, Franklyn Chien, cũng từ chối bình luận về thương vụ này.

    Hiện hơn 2.500 học khu tại 42 bang ở Mỹ đang sử dụng phần mềm của LearnSpout. Hãng khởi nghiệp này đã quyên được số vốn hơn 4 triệu USD từ các nhà đầu tư gồm Andreessen Horowitz và Formation 8. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh chính của LearnSpout là Clever đã quyên được số vốn lên tới hơn 40 triệu USD từ Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners và các nhà đầu tư khác.

    Tham khảo Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ