Bill Gates: Microsoft vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau bong bóng dotcom

    Trần Anh, Trần Anh 

    Apple và Microsoft, tuy khác nhau nhưng lại có những nét tương đồng

    Cụ thể, theo Bill Gates, cổ phiếu của Microsoft cũng đã từng lao đao sau khi trải qua thời kì “bong bóng dot-com” (dot-com bubble) và cho tới nay, hãng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại đúng vị thế vốn có của mình như lúc ban đầu. Trong thời gian giá cổ phiếu của các hãng công nghệ lên cao bất thường, Microsoft là một trong những tập đoàn “phất” nhất nhờ vào hệ điều hành Windows 95. Nhưng khi “bong bóng vỡ tan” họ lại là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất và tưởng chừng như tập đoàn phần mềm số 1 thế giới đã đi vào dĩ vãng.

     
    Bill Gates: Microsoft vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau bong bóng dotcom 1
    Giới công nghệ từng hứng chịu sự sụp đổ của hiện tượng bong bóng dotcom
     
    Sau khi giá cổ phiếu của Apple giảm 40% trong giai đoạn từ cuối tháng 9 năm ngoái tới đầu tháng 4 năm nay và nhiều người bắt đầu đánh giá họ so với Microsoft.
     
    Nếu xét trên phương diện khách quan, cả hai tập đoàn đã từng đạt đỉnh với mức giá cổ phiếu cao ngất ngưởng trong những giai đoạn khác nhau và đều từng có những cựu CEO xuất chúng trong khả năng thiết kế sản phẩm và phát triển chiến lược tầm nhìn. Họ là những người đi tiên phong trong xu hướng phát triển công nghệ. Nếu như Bill Gates có thể đem đến cho chúng ta những hệ điều hành được ưa chuộng trên toàn thế giới thì Steve Jobs lại cho chúng ta những trải nghiệm mới trên những thiết bị công nghệ truyền thống như máy tính, điện thoại và thậm chí là máy tính bảng.
     
    Bill Gates: Microsoft vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau bong bóng dotcom 2
    "họ đều đem lại cho thế giới những xu thế công nghệ mới"
     
    Đứng trên lập trường của mình, ông chủ của Microsoft quan niệm rằng “trong giới công nghệ, không ai có thể đứng mãi ở một vị trí (đặc biệt là ở vị trí dẫn đầu), xu thế luôn chuyển dịch đối với những ai có ý tưởng mới và biết nắm bắt cơ hội… và khi đó bạn không chỉ là người đi tiên phong trong ý tưởng mới mà bạn còn cần phải định hình ý tưởng tiếp theo trước khi nó đến với bạn.”
     
    Ngoài ra, nói về các công ty công nghệ đang lên, ông nhận xét: “Chúng ta có những tập đoàn cực kì phát triển như Apple, Google, Microsoft, tiếp đó là Amazon, Facebook và Samsung. Nếu bạn có hứng thú trong việc phát triển phần mềm dành cho đối tác và cung ứng dịch vụ hay có những ý tưởng mới lạ trong kinh doanh, Microsoft là một nơi phù hợp dành cho bạn phát triển và kiếm lời từ những ý tưởng đó.”
     
    Tham khảo: Businessinsider
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ