CEO BlackBerry đính chính lại phát biểu "cân nhắc bán mảng điện thoại"

    MT,  

    (GenK.vn) - John Chen - CEO của BlackBerry, mới đây vừa lên tiếng đính chính lại phát biểu trước đó của ông trên trang Reuter, nói rằng cách đưa tin của trang này đã gây ra hiểu nhầm.

    Ngày hôm qua, trang Reuter đã đăng tải một bài phỏng vấn CEO BlackBerryJohn Chen, nói rằng ông có thể sẽ cân nhắc bán mảng sản xuất điện thoại nếu như mảng này tiếp tục thua lỗ. Tuy nhiên, mới đây John Chen đã lên tiếng cho biết mặc dù lời phát biểu trên là có thật, nhưng cách đưa tin của Reuter dễ gây ra hiểu nhầm, bởi trang báo này đã không nói tới "ngữ cảnh" của câu nói đó.

    CEO BlackBerry đính chính lại phát biểu "cân nhắc bán mảng điện thoại"

    "Tôi đảm bảo với các bạn rằng tôi không có ý định bán hoặc từ bỏ mảng kinh doanh này trong tương lai gần. Tôi biết các bạn vẫn yêu thích những chiếc điện thoại BlackBerry" - Chen cho biết. Theo Chen, câu nói "cân nhắc từ bỏ mảng điện thoại" được ông đưa ra khi ông được hỏi "liệu điều gì sẽ xảy ra với BlackBerry nếu mảng điện thoại không có lãi". Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn, ông tỏ ra tự tin rằng BlackBerry sẽ kiếm được lợi nhuận. Sự tự tin này là điều mà Reuter không nhắc tới trong bài viết và từ đó gây ra cách hiểu sai lệch.

    "Chúng tôi đang tìm nhiều cách khác nhau để giúp mảng điện thoại có lãi" - Chen nói. Và thực tế cũng cho thấy BlackBerry cũng đang rất cố gắng để làm điều này. Một minh chứng là công ty mới đây đã hợp tác với Foxconn để sản xuất điện thoại - 1 cách làm vừa để giúp sản phẩm ra lò nhanh hơn, vừa tiết kiệm được chi phí hoạt động. BlackBerry cũng hé lộ về các sản phẩm sẽ ra mắt trong tương lai, như chiếc điện thoại giá rẻBlackBerry Z3, hay chiếc Q20 với bàn phím cứng.

    Tham khảo: Cnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ