Cựu CEO Steve Ballmer chính thức rời ghế hội đồng quản trị tại Microsoft

    Yến Thanh,  

    Dù không còn đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong ban lãnh đạo của Microsoft, nhưng cựu CEO Ballmer vẫn cam kết dành nhiều sự quan tâm đối với hãng.

    Theo một thông cáo mới đây của Microsoft, cựu CEO của tập đoàn này là Steve Ballmer sẽ chính thức rời ghế hội đồng quản trị sau quãng thời gian 6 tháng chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm là CEO Satya Nadella. Dù đây là một quyết định tương đối đột ngột, nhưng không phải điều gì quá bất ngờ bởi trước đó, ông này vừa đầu tư 2 tỷ USD vào câu lạc bộ bóng rổ Los Angeles Clippers của NBA.

    Cựu CEO Steve Ballmer chính thức rời ghế hội đồng quản trị tại Microsoft

    Được biết, trong bức tâm thư của cựu CEO này, Ballmer đã khẳng định rằng ông quá bận rộn kể từ sau khi từ bỏ công việc tại hãng khổng lồ phần mềm của Mỹ và mới đây là niềm đam mê với bóng rổ. "Việc tham gia điều hành Clippers và tiếp tục cống hiến cho cộng đồng trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu đang chiếm rất nhiều thời gian của tôi." - ông chia sẻ.

    Tuy nhiên, có vẻ như Ballmer vẫn không quên lưu ý rằng hiện ông vẫn giữ vị trí là cổ đông lớn nhất của Microsoft và chưa có ý định thay đổi điều đó trong tương lai. Ballmer hiện nắm giữ hơn 333 triệu cổ phiếu của Microsoft, so với con số của Gates là 298 triệu cổ phiếu, với tổng tài sản ước tính lên tới 21,9 tỷ USD và con số này đang không ngừng tăng lên.

    Cựu CEO Steve Ballmer chính thức rời ghế hội đồng quản trị tại Microsoft

    Trước đó, Ballmer đã nhường lại ghế CEO của mình cho Nadella vào đầu năm nay, kết thúc quãng thời gian hơn 14 năm lãnh đạo Microsoft, sau khi ông này tiếp quản vị trí từ người sáng lập Bill Gates. Cũng cần nói rằng, Microsoft dưới thời tân CEO Nadella tỏ ra thực sự khác biệt và phần nào cho thấy hiệu quả, tập trung phát triển và đưa ra nhiều phát kiến mới thay vì chỉ tìm cách gặt hái những thành công trong quá khứ như trước đây.

    Ngoài ra, dù không còn đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong ban lãnh đạo của hãng khổng lồ phần mềm Mỹ, nhưng cựu CEO Ballmer vẫn cam kết dành nhiều sự quan tâm đối với hãng: "Tinh thần Microsoft đã hòa vào huyết quản của tôi trong suốt 34 năm qua và sẽ luôn là như vậy. Tôi sẽ vẫn dõi theo và ủng hộ mọi sản phẩm cũng như quyết sách của công ty."

    Tham khảo: PhoneArena

    >>Cửa hàng đối tác đầu tiên của Nokia ở VN thay biển Microsoft

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ