Dân nghèo vẫn “thích” iPhone hơn Samsung

    PV,  

    Nhiều người dân tại thị trường mới nổi chuyển sang thích iPhone hơn, dù giá một chiếc điện thoại này không hề rẻ so với thu nhập chung.

    Ảnh

    Apple đã vượt lên trở thành thương hiệu điện thoại được yêu thích nhất tại các thị trường mới nổi, theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Upstream và Ovum, vượt mặt Samsung – quán quân năm ngoái.

    Số khách hàng lựa chọn Samsung tại thị trường mới nổi đã giảm từ 32% xuống còn 29%, trong khi con số này của Apple nhảy vọt từ 21% lên 32%, đúng bằng Samsung năm trước.

    Ảnh

    Tỉ lệ người dùng lựa chọn các hãng điện thoại tại thị trường mới nổi qua hai năm.

    Nhắm tới phân khúc khách hàng này, Apple đã tung ra iPhone 5c trong tháng 9/2013. Tuy nhiên, hầu hết các nước không bán điện thoại giảm giá cùng hợp đồng nhà mạng như ở Mỹ, nên với giá 549 USD, mẫu iPhone 5c vẫn là quá đắt đối với hầu hết các nước đang phát triển.

    Với những người có đủ tiền để mua iPhone 5c, họ thường cố thêm chút nữa để mua được chiếc 5s mạ vàng – được cho là biểu tượng của doanh nhân thành đạt.

    Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo nếu Apple không đưa ra những mẫu iPhone rẻ hơn, việc cạnh tranh tại các thị trường mới nổi trong tương lai là gần như không thể. Trong khi đó, Samsung là hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới vì thu về lợi nhuận cận biên nhỏ, cung cấp thêm các điện thoại giá thành hợp lí bên cạnh dòng Galaxy cao cấp.

    Mặc dù tầng lớp mới giàu tại thị trường đang phát triển sẽ chuyển sang dùng iPhone, nhưng nhìn chung, để phủ sóng tại tất cả tầng lớp xã hội là điều khó với nhà Táo.

    Theo biểu đồ, thị phần của Nokia đã giảm gần nửa trong năm 2014 so với 2013, tình hình cũng không mấy sáng sủa với HTC và BlackBerry.

    Theo BizLIVE.vn
    Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ