Facebook tăng trưởng vượt bậc: 100 triệu giờ phát video, 1 tỉ người dùng trong Nhóm

    Tân Phan,  

    Facebook hiện không có đối thủ cạnh tranh trong mảng mạng xã hội, cho nên cơ hội phát triển của họ sẽ không dừng lại trong tương lai gần.

    Dựa vào bản báo cáo tài chính của Facebook mới được công bố trong hôm nay, mọi thứ có vẻ như đang diễn ra tốt đẹp ngay tại công ty khi mà khoảng 100 triệu giờ phát video xảy ra hằng ngày trên mạng xã hội lớn nhất thế giới này.

    Ngoài ra, hiện có khoảng 1 tỉ người sử dụng Facebook Groups (Nhóm), tăng từ con số 925 triệu vào quý trước. Số người sử dụng Facebook Lite (phiên bản Facebook nhỏ gọn cho các quốc gia không có hạ tầng viễn thông đủ mạnh) đã tăng thêm 30 triệu, lên đến 80 triệu người vào cuối quý IV. Về tính năng Events (Sự kiện), có khoảng 500 triệu người sử dụng/tham gia vào sự kiện tính đến thời điểm này, cùng với 123 triệu sự kiện đã tạo trong năm 2015. Facebook đang có 50 triệu doanh nghiệp nhỏ lẻ hoạt động trên Facebook và người dùng đã để lại hàng tỉ lượt bình luận trên những trang này.

    Đáng lưu ý, Facebook đang dần trở thành đối thủ nặng kí của Youtube trong vấn đề trình phát video, họ đang tìm cách nhiều người dùng sử dụng tính năng chia sẻ video hơn, đồng thời cũng bổ sung nhiều tiện ích để họ có thể dùng Facebook để tổ chức sự kiện và giao tiếp với khách hàng (đối với người dùng doanh nghiệp). Tất cả điều Facebook đang làm đều có cơ hội để mang lại lợi nhuận quảng cáo, ví dụ như quảng cáo trong video, sự kiện hay trong group.

    Hơn nữa, xu hướng phát triển trên nền di động của Facebook đang khiến họ vươn xa hơn nữa, không chỉ đơn thuần là mạng xã hội. Họ đã phát triển những tiện ích cho các tính năng quý giá như Groups (Nhóm), Events (Sự kiện) và Pages (Trang fanpage) không chỉ trên nền web mà còn trên di động, khiến nó phát triển một cách vượt bậc theo tiến độ của nền công nghệ thông tin trong suốt nửa thập kỷ qua.

    Google sụp đổ, sẽ không còn đối thủ đáng lo ngại nào cạnh tranh với Facebook nữa. Họ trở thành công ty lớn mạnh nhất cung cấp nền tảng mạng xã hội cho mọi người. Chính vì nhu cầu của mọi người cho Facebook đang tăng dần nên sự tăng trưởng của Facebook chắc chắn sẽ không dừng lại trong tương lai.

    Tham khảo TechCrunch

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ