Google lại bị kiện vì độc quyền

    NSV,  

    Người khổng lồ internet lại bị kiện về độc quyền ở Châu Âu

    Google đang có nguy cơ ra tòa vì bị kiện vì tội độc quyền và lần này là liên quan Android, hệ điều dành dành cho smartphone mà hãng này phát triển và được sử dụng nhiều nhất thế giới trong thị trường điện thoại di động. Được biết đơn khiếu lại được nộp bởi Fairsearch Châu Âu( tổ chức thường được ví von là kẻ chống Google số 1 tại Châu Âu) và một nhóm các tập đoàn chuyên sản xuất điện thoại di động và hệ điều hành như Microsoft, Nokia và Oracle ... 



    Google lại bị kiện vì độc quyền 1
    Vụ kiện lần này liên quan hệ điều hành Android.


    Nhóm này cáo buộc Google sử dụng hệ điều hành Android như là một con bài để Google ép buộc các hãng phát triển phần mềm phải quảng bá các ứng dụng quan trọng của họ trên 70 % số lượng điện thoại smartphone hiện nay. Ông Thomas Vinje luật sư của Fairsearch giải thích: “Ví dụ, các nhà sản xuất điện thoại đồng ý sử dụng hệ điều hành Android – điều này đồng nghĩa là việc họ cũng muốn có một số ứng dụng của Google như YouTube. Và Google lợi dụng điều này để yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại phải ưu ái các ứng dụngquan trọng của mìnhcác vị trí thuận tiện và nổi bật hơn so với các  hãng khác”.


    Còn nhớ vào tháng trước, Fairsearch đã đăng một bài viết về vần đề này trên trang blog cá nhân của họ. Bài viết có tên là Vòi bạch tuộc của Google đã vươn tới tận hội chợ  Mobile World Congeress tại Tây Ban Nha.Trong bài viết này, Fairsearch cho rằng Google giống như một bố già mafia: "Google là người thao túng thị trường smartphone - từ các nhà phát triển ứng dụng, các nhà sản xuất thiết bị, các dịch vụ thành toán di động, các nhà khai thác mạng, và tất nhiên, các nhà quảng cáo đều đi theo ủng hộ Google. Sự độc quyền của Google trong thị trường smartphone đang phát triển có khả năng hình thành thông qua việc trải nghiệm Internet di động của người tiêu dùng, và đó là điều không nên có”.


    Google lại bị kiện vì độc quyền 2
    Ông Joaquín Almunia  từ chối bình luận về vụ việc trên.

     

    Trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm qua, Chủ tịch ủy ban chống độc quyền của liên minh Châu Âu, ông  Joaquín Almunia đã từ chối bình luận về đơn khiếu nại trên nhưng cho biết vụ việc này sẽ rất dễ dàng vì họ có hiểu biết rất rõ về hệ điều hành Android. Ông cho biết Liên minh Châu Âu đã từng mở cuộc điều tra độc lập trong vụ kiện cách đây hai năm trước về việc độc quyền của Google trên thị trường công cụ tìm kiếm trên internet.


     

    Trước dây, Ủy ban châu Âu cũng đã từng “sờ gáy” Google. Khi họ mở cuộc điều tra tập trung vào tập đoàn internet nổi tiếng thế giới này đã  lợi dụng sự thống trị của mình trong thị trường công cụ tìm để cách ưu tiên cho liên kết với các dịch vụ riêng của mình, như Google Map. Vụ việc đã kết thúc bằng việc Liên minh Châu Âu đã kiến nghị Google phải sửa đổi và cho đến tận bây giờ tập đoàn internet lớn nhất thế giới này vẫn đang phải làm việc với Ủy ban Chống độc quyền của EU để giải quyết vấn đề này.


     

    Google lại bị kiện vì độc quyền 3
    Hơn 70 % số lượng smartphone sử dụng hệ điều hành Android.

     

    Theo báo cáo mới nhất của IDC thì thị phần thị trường hệ điều hành điện thoại thông minh của Google tới hơn 70%  trong quý IV của năm 2012. Tăng 17,1 % so với quý IV năm 2011.Đáp lại lời cáo buộc trên, Google cho biết họ sẵn sàng hợp tác với ủy ban điều tra của Ủy ban chống độc quyền của EU để chứng minh sự trong sạch của mình."Chúng tôi sẽ làm việc hợp tác với Ủy ban châu Âu để làm sáng tỏ chuyện này". Một đại diện của Google cho biết.

     

     

     Tham khảo Cnet.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày