Hình ảnh của các sao luôn là một thế mạnh quảng cáo.
Không chỉ tạo ảnh hưởng trong thế giới giải trí, các ngôi sao ca nhạc hiện đang lấn sân sang lĩnh vực công nghệ bằng những khoản đầu tư từ số tiền kếch xù của mình.
Trong trường hợp muốn tạo tiếng vang trong giới công nghệ bằng việc tung ra một ứng dụng mới, các nhà phát triển có nhiều phương án để lựa chọn như thông qua cửa hàng ứng dụng của Google hay Apple, hoặc lựa chọn quảng cáo ứng dụng của mình trên di động hoặc các kênh truyền thông quảng cáo khác.

Hoặc đơn giản hơn nữa hãy gọi cho Justin Bieber. Đúng vậy chính là hoàng tử nhạc Pop Justin Bieber. Tại sao lại vậy? Vì Bieber là một trong số những ngôi sao được nhiều người biết đến. Với danh tiếng của mình, lượng sale sẽ được đẩy mạnh lên một cách nhanh chóng, đặc biệt là các ứng dụng mà chàng trai này trực tiếp "nhúng mũi" ném tiền đầu tư vào.
Mới đây, ứng dụng xếp hạng dành cho mạng xã hội Stamped là ứng dụng mới nhất thu được lợi ích từ những ngôi sao ca nhạc. Một dòng thông báo nhỏ trên trang Twitter của Bieber được cho là sẽ khiến ứng dụng mới ra mắt này thành công vượt bậc và sẽ lọt vào top những ứng dụng được yêu thích nhất. Nội dung Bieber viết rất ngắn gọn “This just happened! Chuck Norris is #Stamped. lol” kèm theo đường dẫn đến tài khoản của ca sĩ này tại Stamped đã mang đến một sự đột biến cho ứng dụng này.
Ngay lập tức ứng dụng này đã lọt top 100 trong App Store và top 10 trong hạng mục Social Networking tại Mỹ. Dù hiệu ứng Bieber không kéo dài thật sự khi một thời gian ngắn sau đó, Stamped đã trượt ra ngoài top 200 App Store và ngoài top 30 trong mạng xã hội. Nhưng cần phải ghi nhận ảnh hưởng mà Justin Bieber mang đến cho Stamped là rất đáng kể.

Không chỉ có app Stamped, hiệu ứng Bieber còn xảy ra với ứng dụng chia sẻ video Viddy khi hồi tháng 5/2012, Bieber đăng tải 1 video của mình trên Viddy và đã thu hút tới 240.000 người theo dõi. Chính điều này đã góp phần gây dựng lên danh tiếng cho ứng dụng hết sức mới mẻ này.
Bieber không chỉ là người dùng mà bản thân chàng ca sĩ này còn là nhà đầu tư. Báo cáo của tạp chí Forbes hồi tháng 5 đã tiết lộ, danh sách đầu tư của ngôi sao này còn có các strartup Spotify, Tinychat và Sojo Studios. Không đưa ra con số cụ thể nhưng Forbes dự đoán tài sản của Bieber vào khoảng 80 triệu USD và 3 triệu USD trong số đó được dùng vào các danh mục đầu tư khác nhau.
Một điều chắc chắn Bieber không phải trường hợp ngôi sao ca nhạc đầu tư vào công nghệ duy nhất. Bạn gái của anh, nữ ca sĩ Selena Gomez cũng đã đầu tư vào ứng dụng xã hội Postcard vào tháng 11/2011. Shakira, cô ca sĩ bốc lửa cũng đầu tư vào Viddy hay cô nàng quái dị Lady Gaga cũng không ngại "rót tiền" vào cho startup truyền thông xã hội Backplane, đồng thời sử dụng nền tảng này để xây dựng cộng đồng "fan ruột" của mình.

Rõ ràng tầm ảnh hưởng của các ngôi sao ca nhạc là quá lớn đối với những startup công nghệ : họ có tiền, có lực lượng fan đông đảo và kinh nghiệm trên mạng xã hội đủ để các ứng dụng mà họ đầu tư vào có thể vượt qua khỏi sự cạnh tranh dữ dội từ các ứng dụng tương tự nhan nhản khác trên thị trường.
Tuy nhiên các doanh nhân và các chuyên gia cũng khuyến cáo, các ứng dụng không nên chỉ tập trung vào khía cạnh hình ảnh hay sức hút của các ngôi sao ca nhạc để hi vọng ứng dụng của mình sẽ trở lên nổi tiếng. Đó là điều không thể. Hãy cứ nhìn tấm gương của Stamped mà bên trên đã nêu làm ví dụ cụ thể.
Nguồn hỗ trợ tài chính hay danh tiếng của các ngôi sao truyền thông chỉ là bước đệm cho các sản phẩm của các công ty này đến với công chúng. Điều quan trọng mà các công ty này cần làm để duy trì đà phát triển cũng như khẳng định vị trí của mình đó chính là liên tục đổi mới và tối ưu hóa các tính năng của ứng dụng. Đó là con đường đi thực sự tạo thành công cho cho các startup.
Tham khảo: Guardian