HP chi 2 tỷ USD chia tách thành 2 công ty lớn trong top Fortune 50

    Chip93,  

    HP vừa tuyên bố sẽ dành 3 tháng thực hiện kế hoạch chia tách thành 2 công ty công nghệ lớn với chi phí vào khoảng 2 tỷ USD.

    Trong phiên báo cáo tài chính quý ngày hôm qua, CFO HP Cathie Lesjak cho biết công ty này sẽ chi 1,3 tỷ USD trước thuế trong năm tài chính 2015 cho quá trình chia tách và thêm 500 triệu USD trong năm tiếp theo (2016). Việc chia tách sẽ diễn ra trên quy mô lớn và phức tạp chưa từng thấy.

    CEO HP Meg Whitman nói: "Chúng tôi đang chia tách thành hai công ty nằm trong top Fortune 50. Thật khó để tưởng tượng có tới hai công ty như vậy bên trong HP."

    Với sự hiện diện của HP trên khắp thế giới, quá trình chia tách đồng nghĩa với việc họ phải trả những khoản chi phí không nhỏ cho việc xây dựng hai hệ thống IT độc lập cộng với phí tư vấn, pháp lý, chi phí bất động sản và các khoản thuế ở nước ngoài.

    CFO Lesjak cũng xác nhận quá trình cắt giảm lao động sẽ diễn ra, tuy nhiên không tiết lộ con số cụ thể.

    Được biết, cổ phiếu HP đã giảm hơn 7% chỉ vài giờ sau khi công ty này công bố báo cáo tài chính ảm đảm vào thứ Ba vừa qua.

    Tham khảo: Business Insider

    >> Đi trước Apple, HP ra mắt tablet màn 'khủng' 12 inch đi kèm bút stylus

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ