Microsoft muốn mua BlackBerry với giá 7 tỷ USD, liệu dâu đen có bán mình?

    TVD,  

    Thời thế đã thay đổi, vì thế cái giá 7 tỷ USD mà Microsoft đưa ra không phải là thấp và hoàn toàn có cơ sở để BlackBerry chấp nhận bán mình.

    Như tin trước đây chúng tôi đã đưa, một số hãng sản xuất điện thoại lớn trên thế giới đang muốn tiếp cận BlackBerry và chuẩn bị cho một thương vụ thâu tóm “dâu đen”. Trong đó, nhưng công ty tỏ ra quan tâm đó là Microsoft, Xiaomi, Huawei và Lenovo. Mặc dù thông tin trước đó chưa thực sự rõ rằng, nhưng đến nay có vẻ như ông lớn Microsoft đang rất nghiêm túc trong thương vụ này.

    Vào khoảng đầu năm 2015, cũng đã từng có tin đồn Samsung muốn mua lại BlackBerry với giá là 7,5 tỷ USD. Tuy nhiên phía BlackBerry đã phủ nhận thông tin này và quả quyết rằng sẽ không có chuyện dâu đen chịu bán mình.

    Đến nay, lại có thông tin cho rằng Microsoft muốn mua lại BlackBerry với giá 7 tỷ USD. Mặc dù đây là mức giá thấp hơn Samsung đưa ra, nhưng tình thế hiện tại đã thay đổi. Do đó hoàn toàn có khả năng dâu đen sẽ cân nhắc việc bán mình trong tình cảnh khó khăn hiện nay.

    Khi mà Samsung đưa ra lời đề nghị với BlackBerry vào đầu năm nay, công ty Canada đang trong quá trình cải tổ và bất ngờ công bố làm ăn có lãi. Kết quả kinh doanh tốt đẹp trong quý này đến từ một phần không nhỏ những chính sách mới của CEO John Chen, khi mà chuyển hướng vào mảng dịch vụ và phần mềm dành cho doanh nghiệp.

    Mọi chuyện bắt đầu trở nên xán lạn hơn đối với BlackBerry và người ta tin vào sự trở lại của tượng đài một thời trong lĩnh vực sản xuất điện thoại. John Chen quyết định BlackBerry sẽ vẫn tiếp tục sản xuất điện thoại để tăng lợi nhuận. Nhưng lại một lần nữa công ty đi theo vết xe đổ của chính mình.

    Báo cáo tài chính mới đây cho biết, BlackBerry chỉ bán được 1,6 triệu thiết bị, doanh thu giảm 16,8% trong quý gần nhất. Trong khi đó, Apple bán được hơn 61 triệu sản phẩm cùng thời điểm. Mới đây nhất, công ty đã phải cắt giảm nhân sự trên toàn cầu để củng cố lại các mảng kinh doanh phần mềm và ứng dụng doanh nghiệp.

    Trong khi đó John Chen vẫn quả quyết cho rằng mảng điện thoại của công ty sẽ làm ăn có lãi, tuy nhiên chưa biết đó là lúc nào. Còn ở thời điểm hiện tại, ngay cả những người lạc quan nhất cũng nghĩ rằng BlackBerry nên từ bỏ mang kinh doanh này, trước khi lún sâu hơn vào đống bùn mà chính họ tạo ra.

    Thời thế đã thay đổi, vì thế cái giá 7 tỷ USD mà Microsoft đưa ra không phải là thấp và hoàn toàn có cơ sở để BlackBerry chấp nhận bán mình. Mặc dù mảng điện thoại của dâu đen không mấy được quan tâm, nhưng nền tảng bảo mật và hệ sinh thái dành cho doanh nghiệp của công ty này luôn là thứ mà các ông lớn muốn sở hữu.

    Chắc chắn rằng nếu có thông tin BlackBerry sẵn sàng bán mình, sẽ còn có nhiều công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới nhảy vào xâu xé miếng mồi này.

    Tham khảo: phonearena

    >>Microsoft và nhiều hãng smartphone khác đang muốn mua lại BlackBerry

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ