Người Mỹ “nhịn ăn, nhịn mặc” vì công nghệ

    Tuấn Anh,  

    Gần một nửa người dân Mỹ cắt giảm các khoản chi tiêu cho du lịch, thức ăn, y tế để mua sắm công nghệ mới.

    Khảo sát mới của hãng tin CNBC cho thấy 49% trong số 805 người tham gia phỏng vấn cho biết, họ sẵn sàng tiết kiệm cho công nghệ. Với quy mô toàn quốc và sai số 4,5%, khảo sát chỉ ra có khoảng 1/3 cắt giảm các khoản giải trí truyền thống như phim ảnh, ăn nhà hàng, 20% “nhịn” mua sắm, 11% mua ít thực phẩm hơn và 10% giảm chi phí y tế.

    Hai nhóm có xu hướng “nhịn ăn, nhịn mặc” lớn nhất là phụ nữ trong độ tuổi 18 và 49 và người có thu nhập từ 50.000 USD đến 75.000 USD. Gần 60% người được hỏi trong hai nhóm này đều giảm chi tiêu để có tiền cho đồ công nghệ mới.

    Điện thoại di động là món đồ công nghệ quan trọng nhất với người Mỹ, theo khảo sát. Khi được hỏi họ sẽ thanh toán hóa đơn nào khi tiền nong eo hẹp, 39% cho biết trả cho điện thoại, 28% cho dịch vụ Internet, 20% cho truyền hình trả tiền.

    Hơn một nửa sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho công nghệ với 31% trả lời họ làm vậy vì công nghệ ngày càng đắt đỏ hơn và 13% vì họ muốn mua nhiều hơn. 9% dẫn cả hai lý do trên.

    Theo CNBC/ictnews

    >> Phát hiện và chữa trị khi "lên cơn nghiện" smartphone

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ