Nokia để mất 20% thị phần từ sau khi hợp tác với Microsoft

    Tuấn Ori,  

    Nokia và Microsoft chưa từng có quan hệ đối tác thành công.

    Thị phần điện thoại thông minh của Nokia đã bị suy giảm nhanh chóng chỉ sau vài năm. Vào đầu năm 2010, có tới gần 40% người dùng sở hữu smartphone của Nokia nhưng cho tới nay thị phần này đã giảm xuống dưới 5%.

    20% thị phần của Nokia đã bị sụt giảm sau khi công ty bắt đầu mối quan hệ đối tác chiến lược với Microsoft vào ngày 11 tháng 2/2011. Không thể khẳng định quan hệ đối tác trên là nguyên nhân gây dẫn tới thị phần giảm sút nhưng rõ ràng cho tới thời điểm hiện tại, chúng ta chưa thấy được sự hợp tác thành công nào từ hai công ty này.

    Nokia để mất 20% thị phần từ sau khi hợp tác với Microsoft
     

    Với việc mua lại mảng thiết bị và di động của Nokia ngày hôm qua, liệu đây có phải là chương mới cho quan hệ hợp tác hai bên, giúp cho Nokia lấy lại thị phần hay không?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày