Nokia trả hàng triệu Euro tiền chuộc cho nhóm hacker “bắt cóc” mã khóa Symbian

    Huê Tửu,  

    (GenK.vn) - Nokia đã từng trả hàng triệu Euro tiền chuộc cho một nhóm hacker mũ đen, để họ không công bố mã khóa có thể giúp các nhà phát triển có thể sign phần mềm Symbian của bất kỳ ứng dụng nào.

    Nokia trả hàng triệu Euro tiền chuộc cho nhóm hacker “bắt cóc” mã khóa Symbian

    Thời điểm diễn ra sự việc là vào khoảng năm 2007 tới đầu năm 2008, theo MTV Finland. Hẳn những độc giả từng dùng máy Symbian của Nokia còn nhớ rằng những chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Symbian trước kia chỉ có thể chạy được ứng dụng tải từ nguồn của Nokia hoặc đã được Nokia chứng nhận (sign hay certificate). Nếu muốn chạy ứng dụng ngoài, người dùng buộc phải dùng một thủ thuật là “hack” chiếc máy Symbian của mình, hoặc “signed” ứng dụng để "qua mặt" được hệ thống bảo mật của máy cho phép cài đặt.

    Vào thời điểm mà Nokia đang thống trị thị trường điện thoại thế giới với khoảng 50% thị phần, những hacker này đã đe dọa tiết lộ những mã khóa của Symbian công khai. Việc này nếu xẩy ra sẽ là một thảm họa cho Symbian khi đó. Chỉ với vài kilobyte dữ liệu lập trình, những kẻ xấu có thể tạo ra hàng loạt ứng dụng “hợp lệ” với hàng chục triệu thiết bị Symbian. Điều đó sẽ khiến những kẻ tội phạm kỹ thuật số tung ra hàng loạt những malware và root-kit độc dễ dàng xâm nhập các máy Symbian.

    Đặt trong hoàn cảnh vụ việc, đây sẽ là một vụ bê bối lớn trong thế giới công nghệ. Vào thời điểm này Symbian đang thống trị hoàn toàn thế giới di động. Trong khi iPhone thì mới ra vào giữa tháng 6/2007, trong khi đó Android mới chỉ đang ở giai đoạn beta. 

    Theo Nokia vụ rò rỉ mã khóa này là một tai nạn. Nokia đã quyết định sẽ trả tiền cho những hacker này để chặn đứng hành vi này và theo dấu để bắt những kẻ phạm tội. Nokia quả quyết rằng họ không chỉ trả tiền để tránh bị làm phiền mà đã thực sự đã báo cho lực lượng cảnh sát để nhận được sự hỗ trợ.

    Nokia đã cho tiền vào một bức tượng ở một công viên nhưng những kẻ phạm tội đã có thể lấy tiền và qua mặt lực lượng cảnh sát để trốn mất. Hiện tại vụ án này vẫn đang bị xếp vào mục “chưa được giải quyết” trong hồ sơ của cảnh sát Phần Lan. Tuy nhiên, những dòng code này cũng chưa từng bị sử dụng lần nào trong các ứng dụng phát hành sau này.

    >> Những đóng góp của Nokia cho công nghệ thế giới trong 150 năm tồn tại

    Tham khảo: TheVerge, Zdnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ