Samsung liệu có trở thành “tân kị sĩ” của làng công nghệ thế giới?

    Trần Anh, Trần Anh 

    Liệu Samsung có thể sánh ngang với các ông lớn khác trong làng công nghệ thế giới?

    Có người ví von rằng, nếu xưa kia trong cuốn sách Khải Huyền có bốn kị sĩ đại diện Chúa có thể xoay chuyển vận mệnh của đất trời thì trong thời đại ngày này, lĩnh vực công nghệ cũng có “tứ kị sĩ” có thể thay đổi được cả thế giới: Amazon, Apple, Facebook và Google - các tập đoàn (theo ý kiến của số đông) có khả năng sẽ định hình tương lai phía trước của giới công nghệ. 


    Cũng có một số ý kiến cho rằng, danh sách trên thiếu gã khổng lồ phần mềm Microsoft. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một số nhà lý luận, Microsoft chỉ đơn giản không còn nằm trong danh sách trên nữa.


    Trong thời kì hiện nay, các công ty, các tập đoàn cạnh tranh gay gắt từng centimet thị phần trong tất cả các mảng thuộc về lĩnh vực công nghệ như smartphone, laptop, tablet,… và phần lớn họ đều đến từ phương Tây xa xôi – cái nôi của nền công nghệ thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể ngẩng cao đầu khi có một đại diện đủ sức cạnh tranh với các ông lớn khác trên thế giới và đó chính là Samsung.

     
    Samsung liệu có trở thành “tân kị sĩ” của làng công nghệ thế giới? 1
    Samsung nổi lên như một cái tên đến từ châu Á
     
    Trước tiên phải nói rằng, Samsung không phải là một tập đoàn mang quốc tịch Hoa Kỳ (vì nó ở Hàn Quốc) và người sáng lập công ty cũng không có tham vọng thay đổi thế giới (thành lập năm 1938 và chỉ là một công ty sản xuất trong nước). Đặc biệt, họ cũng không hẳn là một công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ như những ông lớn khác ở “trời Tây” nhưng trong bài viết này, người viết sẽ tập trung vào Samsung Electronics – niềm tự hào của tập đoàn Samsung Group.
     
    Hồi đầu tuần, trang thông tin điện tử Bloomberg thông báo rằng Samsung sẽ bắt đầu bán điện thoại chạy hệ điều hành Tizen trong năm nay. Theo nguồn tin của Jungah Lee, điều này có ảnh hưởng không nhỏ tới “gã khổng lồ” tìm kiếm Google khi Samsung chính là “bàn đạp” giúp họ đến với thị trường smartphone và cũng là đối tác sản xuất điện thoại nền tảng Android số một (nhất là khi doanh thu của Motorola tăng trưởng âm).
     
    Samsung liệu có trở thành “tân kị sĩ” của làng công nghệ thế giới? 2
    Tizen - lá bài mới của Samsung trong thị trường kinh doanh smartphone
     
    Bên cạnh đó, trong năm 2011, Samsung đạt doanh thu 155 tỷ USD “ngang cơ” với Apple trong năm 2012 và cuối năm vừa rồi, doanh thu của họ đã chạm ngưỡng 190 tỷ USD. Không những “ăn đứt” Nhà táo, Samsung cũng đạt tổng thu nhập gần như gấp đôi ba ông lớn còn lại (100 tỷ USD của Amazon, Facebook và Google công lại). Đặc biệt, trong khi Amazon và Facebook đạt lợi nhuận rất ít trong thời kì khủng hoảng kinh tế, “con rồng châu Á” lại nổi lên với 12 tỷ USD lợi nhuận trong năm 2011 và gần 20 tỷ trong năm 2012. Mặc dù so với Apple, điều đó chưa thấm vào đâu (vì họ đạt lợi nhuận 55 tỷ USD) nhưng Google lại hoàn toàn lép vế khi chỉ đạt được một nửa lợi nhuận.
     
    Mặt khác, câu chuyện về Android cũng đáng để chúng ta nhắc đến khi suy tính tới chuyện kết nạp Samsung vào “kỵ sĩ đoàn” của giới công nghệ. Như đã đề cập trước đó, tập đoàn sản xuất công nghệ lớn nhất châu Á là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái Android của Google. Giả sử, một ngày kia Samsung bỏ rơi Android và chuyên tâm vào phát triển điện thoại chạy Tizen, điều này sẽ khiến gã khổng lồ tìm kiếm “điêu đứng” vì đã mất đi khoảng 40 tới 50% lợi nhuận thu được từ HĐH Android. 

    Nhưng, giả thuyết trên hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra khi Amazon hiện đang nắm giữ phần lớn các ứng dụng của Android trong các cửa hàng trực tuyến và đang có cơ kiểm soát toàn bộ hệ sinh thái của HĐH này. Nếu tiếp tục trung thành với Google, Samsung sẽ không được quyền kiểm soát hệ sinh thái trên và bài học thành công của Apple đã cho chúng ta thấy rõ rằng, kết hợp sản xuất điện thoại và phát triển phần mềm ứng dụng sẽ tạo được dấu ấn đối với khách hàng và thu được lợi nhuận cao hơn nhiều lần nếu tách riêng từng phần. Đối với Samsung, họ hoàn toàn có thể làm được điều này khi hợp tác với Tizen.
     
    Samsung liệu có trở thành “tân kị sĩ” của làng công nghệ thế giới? 3
    Sau một thời gian hợp tác, Samsung và Android của Google đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt
     
    Chỉ mới gần đây, chủ tịch tập đoàn Samsung – ông Lee Kun Hee đã phát biểu trước toàn thể nhân viên trong công ty về những mục tiêu sắp tới của công ty cũng như chặng đường tiến thân vào các ngành sản xuất mới. Con trai của người sáng lập tập đoàn Samsung Group cho rằng, công ty của mình sẽ còn tiến xa hơn nữa trong bước đường phát triển và trong tương lai họ sẽ làm ra những sản phẩm khác với những gì chúng ta đang có hiện nay.
     
    Cho dù các vụ tranh chấp pháp lý giữa Samsung và Apple vẫn bất phân thắng bại, cho dù người dân trong nước nghĩ rằng Samsung chỉ biết bắt chước sản phẩm của các tập đoàn khác nhưng điều này cũng không gây trở ngại gì cho họ trong bước tiến thâm nhập vào thị trường thế giới và trở thành một phần của giới công nghệ, kị sĩ thứ năm.
     
    Tham khảo: Techcrunch
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ