Samsung mất độc quyền sản xuất chip cho Apple

    PV,  

    Intel đã giành được một "miếng Táo"

    TSMC không phải là người hưởng lợi duy nhất khi mối quan hệ giữa Apple và Samsung ngày càng trở nên tồi tệ.

    Samsung mất độc quyền sản xuất chip cho Apple 1

      

    Theo trang tin công nghệ Digitimes, một số nhà đầu tư công nghệ đã tiết lộ rằng Intel sẽ sản xuất khoảng 10% lượng chip A7 mà Apple sẽ sử dụng.


    Nguồn tin của trang tin này tái khẳng định: "Vụ kiện giữa Samsung và Apple đang nóng dần lên, và Apple đang muốn giảm sự phụ thuộc vào Samsung. Apple đang giảm dần các đơn hàng DRAM, chip RAM di động và màn hình dành cho Samsung."


    Do vậy, Samsung sẽ không còn là nhà sản xuất vi xử lý duy nhất cho Apple nữa. Trong số các con chip A7 sắp được tung ra, Samsung sẽ chỉ sản xuất 50%, trong khi công ty Đài Loan TSMC sẽ nhận được 40% đơn hàng và 10% còn lại thuộc về Intel.


    Được biết, do có tỉ lệ lợi nhuận/giá thành thấp, các đơn hàng vi xử lý của Apple thường bị từ chối và chỉ có duy nhất Samsung chấp nhận mức giá Apple đưa ra vào thời điểm ký kết hợp tác. Hơn nữa, tại thời điểm đó, Samsung chưa phải là một thương hiệu smartphone nổi tiếng. Hiện giờ, công ty Hàn Quốc đã trở thành công ty điện thoại di động lớn nhất thế giới.


    Theo Lê Hoàng
    VnReview

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ