SMS trừ tiền tràn ngập trên các kho ứng dụng Android

    Theo Hãng,  

    Theo báo cáo do hãng bảo mật F-Secure của Phần Lan vừa công bố, tấn công nhằm vào nền tảng Android đang gia tăng cả về số lượng lẫn sự phức tạp. Tội phạm công nghệ cao đang áp dụng những phương thức phát tán mới cũng như dịch vụ phần mềm phá hoại tập trung vào Android để vừa “móc túi” vừa đánh cắp thông tin từ người dùng. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn, trên thị trường hiện có chợ ứng dụng Android nào “sạch”?

    Trong bản Báo cáo về mối đe dọa di động Quý I năm 2013 được F-Secure công bố hôm 14-5 cho biết, chỉ tính riêng quý I năm 2013, đe dọa nhắm vào các nền tảng di động đã tăng gần 50%, từ 100 lên tới 149 dòng và biến thể phần mềm phá hoại . Hơn 90% trong số các phần mềm này nhắm vào các thiết bị di động sử dụng nền tảng Android, số còn lại nhắm vào nền tảng Symbian. Cũng nội dung đó trang tin Tech Hive, nhà cung cấp dịch vụ bảo mật điện toán đám mây cho các thiết bị di động Zscaler cung cấp, họ đã phát hiện 22% trong tổng số 8000 ứng dụng phổ biến trên kho ứng dụng của Google bị nhiều nhà cung cấp dịch vụ antivirus gắn cờ cảnh báo chứa virus độc hại.

    mã độc.jpg

    Mã độc được gắn khắp nơi trong các stores Android

    Tự động trừ tiền bằng SMS ngầm

    Hầu hết các ứng dụng được gắn sms ngầm đều có những biểu tượng bằng hình ảnh rất khêu gợi, tính kích thích cao, nếu người dùng tò mò bấm vào các biểu tượng đã gắn đường liên kết, điện thoại sẽ tự động tải về ứng dụng và nhắn tin tự động làm mất tiền trong tài khoản nhưng người dùng không hay biết. Với mỗi tin nhắn tự động gửi đến các đầu số dịch vụ gia tăng người dùng đã mất từ 10.000 – 15.000 VND, hành vi này khiến đại đa số người dùng hết sức bức xúc, đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của các nhà phát triển ứng dụng làm ăn đoàng hoàng. Đây chính là điểm yếu của hầu hết các chợ ứng dụng Android kể cả những chợ lớn như Google play, chính họ đã không thể kiểm soát được hết các app/game khi đưa lên hệ thống, chả thế mà đã nhiều người ví như “bãi rác khổng lồ” trên nền tảng Android.

    moc tui nguoi dung.jpg

    Nội dung có tính kích thích người dùng

    Tuy nhiên, không phải đánh đồng tất cả các chợ ứng dụng của Android đều là những mớ “hổ lốn” những app/game được đưa lên một cách tự do, mà thực tế đã có những kho ứng dụng như Vimarket do chính người Việt xây dựng dù không lớn về kích thước như Google play nhưng những tiện ích được đưa lên kho này đều là những sản phẩm “sạch”, được kiểm duyệt rất kỹ lưỡng về nội dung và kỹ thuật, có hệ thống cảnh báo nguy hiểm rất chi tiết sử dụng ngôn ngữ Việt, bảo vệ tốt “hầu bao” cũng như “dế yêu” của người dùng. ViMarket được các nhà lập trình tích hợp tính năng tự động kiểm tra khi các ứng dụng được đưa lên hệ thống, người dùng có thể dùng Vimarket như một phần mềm diệt Virus để kiểm tra các ứng dụng muốn tải về có an toàn hay không, các icon cảnh báo mức độ nguy hiểm của Vimarket được thiết kế thông minh với hai màu đỏ - vàng, giúp người dùng dễ dàng nhận biết.

    2.png

    Cảnh báo thông minh bằng màu sắc

    Với những tính năng này, có lẽ phần nào đã giúp đỡ người dùng Việt giảm bớt được nỗi lo bị “móc túi” mỗi khi truy cập vào các ứng dụng, hay muốn tải về những trò chơi mà mình yêu thích. Đồng thời số 100.000 game/app trong kho ViMarket có lẽ cũng để người dùng thả ga tải về những thứ mình thích mà không phải lo đến việc tiền “không cánh mà bay”. Nhưng, nhu cầu của người dùng không cho phép các nhà phát triển dừng lại ở việc khắc phục những khó khăn mà người dùng gặp phải, hơn thế còn phải tiếp tục tạo ra được những sản phẩm có tầm vóc lớn hơn, đóng góp những giá trị nhất định cho cộng đồng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ