Startup Việt nên ăn mừng khi đọc thông tin này

    PV,  

    Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, cuối cùng mong ước của cộng đồng startup Việt Nam cũng trở thành hiện thực: Tiếp nhận vốn đầu tư sẽ không còn khó khăn, trắc trở như trước!

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Trong đó, Chính phủ mở rộng đối tượng ưu đãi đầu tư bao gồm các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

    Trong ngành nghề đặc biệt ưu đãi quy định rõ: Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao; ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học.

    Ngoài ra, các ngành nghề như sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số, dịch vụ phần mềm, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch cũng được Chính phủ quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư.

    Trước đó không lâu, cộng đồng startup Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện thân mật với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại Văn phòng Chính Phủ.

    Tại đây, các startup đã có dịp chia sẻ với Phó thủ tướng Đam về những bất cập trong cơ chế khiến việc tiếp nhận vốn đầu tư hay những ưu đãi của Chính phủ chưa đến được với cộng đồng. Đó là những ưu đãi thuế cho DN cung cấp dịch vụ trên Internet, vấn đề rào cản trong việc tiếp nhận vốn đầu tư ngoại, hay kể cả những vấn đề nhạy cảm như sự chèn ép của các doanh nghiệp cùng ngành…

    Sau khi nghe các startup tâm sự, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: "Vấn đề các bạn nêu hôm nay chúng tôi sẽ làm. Những điều các bạn nêu nghe có vẻ dễ, nhưng thật ra không dễ. Nó có những vấn đề khó mà chúng tôi phải tìm cách khắc phục. Nhưng như một người bạn, chúng tôi hứa sẽ ủng hộ hết sức trong trách nhiệm”.

    Như vậy, có thể nói, những khó khăn, trắc trở của cộng đồng startup Việt Nam đã được Phó Thủ tướng ghi nhận và tháo gỡ. Đây là một thông tin đáng ăn mừng cho cộng đồng starup Việt Nam.

    Ngay sau khi Nghị định được công bố, nhiều startup cho biết đã liên hoan về thông tin này.

    Chia sẻ trên mạng xã hội, CEO Đỗ Hoài Nam, sáng lập của Emotiv và SeeSpace cho hay: "Mới bước đầu thôi nhưng rất đáng mừng. Chính phủ quá đổi mới trong cách nghĩ và làm. Mình cứ phải hoan hô đã nhỉ..".

    Những người quan tâm tới Startup có thể đọc toàn bộ văn bản tại đây.

    Theo Trí Thức Trẻ/CafeBiz

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày