Tablet đang giết chết thiết bị đọc sách điện tử?

    RED,  

    Do máy tính bảng đa năng tiện dụng hơn hẳn.

    Có thể dễ dàng nhận ra rằng năm 2012 là năm phát triển vượt bậc của smartphone, kể cả về cấu hình phần cứng lẫn hệ điều hành, các ứng dụng. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới sự bùng nổ của dòng sản phẩm máy tính bảng. Tablet ngày một hoàn thiện hơn cả về chất và lượng, doanh số bán hàng của thiết bị này đang tăng dần từng ngày.
     
    Tablet đang giết chết thiết bị đọc sách điện tử? 1
    Tablet đang ngày một phát triển mạnh.
     
    Việc máy tính bảng nở rộ vô tình đẩy những thiết bị đọc sách điện tử như Kindles đến “thảm hoạ diệt vong”. Vì sao? Rất đơn giản, nếu bạn đã có một chiếc tablet có đủ tính năng như check mail lướt web và có thể đọc sách điện tử chỉ với một phần mềm cài thêm, liệu bạn có đủ “thừa tiền” để mua một thiết bị khác có công dụng hạn chế hơn hẳn về nữa không?
     
    Trên thực tế một chiếc máy đọc sách điện tử chỉ có một điểm hơn duy nhất so với tablet là sử dụng màn hình e-ink. Công nghệ này tạo cảm giác dễ chịu cho mắt ngay cả khi đọc một quyển sách dày trong thời gian dài bởi tần số refresh thấp hơn hẳn so với các công nghệ màn hình khác thường dùng trên máy tính bảng.
     
    Thế nhưng cho dù đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành nghiên cứu cải tiến rất nhiều để tạo ra những biến thể mới có chất lượng hiển thị tốt hơn thì màn hình e-ink vẫn phải xách dép chạy dài khi so sánh về độ sáng cũng như màu sắc với các loại panel LCD hay AMOLED.
     
    Thiết bị eReader quả thực quá “yếu đuối” khi đem ra so sánh với tablet khi vừa thua thiệt về công năng vừa kém ở khâu hiển thị. Điều này thể hiện rất rõ khi nhìn vào các số liệu thống kê doanh số bán hàng của các sản phẩm công nghệ.
     
    Công ty Dữ liệu Quốc tế (International Data Corporation - IDC) mới đây đã đưa ra báo cáo về tổng số thiết bị bao gồm máy tính bàn, laptop, tablet, smartphone (gọi chung là Connected Devices - Thiết bị Kết nối) được bán ra cho tới hết quý 3 năm 2012 là 303,6 triệu chiếc, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
    Trong đó, máy tính bàn vẫn duy trì được số lượng bán ra và laptop tăng nhẹ mặc cho nhiều người nói rằng hiện tại đang là thời kỳ hậu PC, như đã nói ở trên thì doanh số smartphone tăng mạnh nhất và sau đó là tablet. Sau thời điểm phát triển tốt vào 2010 – 2011, doanh số của dòng sản phẩm này hiện đã tụt mạnh tới 36%. Số lượng thiết bị đọc sách điện tử bán được vào thời điểm quý 3 năm 2011 là 23,2 triệu, năm 2012 chỉ còn lại 14,9 triệu.
     
    Tablet đang giết chết thiết bị đọc sách điện tử? 2
    Dòng sản phẩm eReader đang "chết" dần.
     
    Rõ ràng rằng thiết bị đọc sách điện tử đang bị người dùng bỏ rơi do đã có sản phẩm thay thế đa năng tiện dụng hơn hẳn. Giờ đây, chúng ta có thể tuyên bố rằng tablet đang rất thành công trên thị trường và chính điều đó đang “giết chết” một dòng sản phẩm khác là eReader.
     
    Tham khảo: PhoneArena.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ