Tesla lỗ hơn 4000 USD trên mỗi chiếc Model S bán ra

    Quyên Nguyễn,  

    Càng bán càng lỗ, Tesla vẫn cứ tiếp tục như vậy?

    Theo trang tin Reuters, Tesla đang lỗ hơn 4000 USD trên mỗi chiếc Model S bán ra dựa trên bản báo cáo tài chính mới đây. Tổng cộng số tiền thất thoát trong quý II vừa qua đã lên tới 359 triệu USD.

    Lỗ 4000 USD/chiếc, Tesla vẫn cố bán?

    Lỗ 4000 USD/chiếc, Tesla vẫn cố bán?

    Cũng trong báo cáo tài chính quý II, Tesla tuyên bố sẽ giảm mức doanh số bán hàng từ 55 nghìn chiếc xuống còn 50 nghìn chiếc. Sau khi tin tức được công bố, một số nhà đầu tư đã lập tức bán phá giá khiến cho giá cổ phiếu của Tesla chạm mức đáy giá 3 tháng.

    Công ty buộc phải cắt giảm ngân quỹ đối với giai đoạn 2015-2016 nhằm đương đầu với vấn đề hiện tại. Tuy nhiên, nhà sáng lập công ty, ông Elon Musk hứa hẹn sẽ vực dậy tình hình và tiến hành sản xuất hàng loạt mẫu xe Model E vào quý I trong năm tới, với giá thành dự tính khoảng 35 nghìn USD/xe

    Bên cạnh đó, Tesla Motors cũng lên kế hoạch tái cơ cấu và sẽ sản xuất hai mẫu xe điện hạng sang Model S và Model X trên cùng một dây chuyền lắp ráp. Và để làm được điều đó, Tesla sẽ buộc phải thiết lập thêm các quy trình xử lý mới. Nhưng với tình hình tài chính thảm hại cùng những khó khăn về mặt công nghệ, Elon Musk chắc chắn sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách để có thể lèo lái được Tesla vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay.

    Các nhà đầu tư đã bắt đầu chùn tay trước những biến động trong thời gian vừa qua của Tesla. Rời bỏ hay ở lại và tin tưởng vào khả năng phục hồi của Tesla vẫn còn đang là câu hỏi bỏ ngỏ đối với giới đầu tư.

    Tham khảo TheNextWeb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ