Thái Lan chi 75,7 triệu USD mua 1,5 triệu tablet cho giáo dục

    Kendy, kendy 

    Chính phủ Thái Lan cuối cùng đã đồng ý chi 32,8 triệu USD (tương đương 1,02 tỷ bạt) để trang bị hơn 1 triệu máy tính bảng cho các trường chính quy nhằm nâng cao chất lượng của ngành giáo dục của quốc gia này.

    Dự án này lần đầu tiên được đưa ra vào năm ngoái, như một lời hứa của đảng Thái Pheu trong cuộc bầu cử của mình. Để thực hiện nó, hơn 400.000 máy tính bảng sẽ được nhập từ đối tác Shenzhen Scope trong 3 tháng tới, trước đó 200.000 máy tính cũng đã được nhập thành công và đưa vào sử dụng.(theo báo cáo của hãng tin tức FutureGov).
     
     
    Được biết, theo một hợp đồng chưa công bố thì tổng số máy tính bảng sẽ được chính phủ Thái nhập về là hơn 1.530.000; được phân phối cho 930.000 đơn vị, và chi phí bỏ ra vào khoảng 75,7 triệu USD. Mục tiêu của chính phủ Thái Lan là mỗi lớp học chính quy thuộc hệ thống giáo dục từ cấp 1 đến cấp 3 sẽ có một máy tính riêng.

    SP0712 Scopad là loại máy tính mà chính phủ Thái Lan đã đặt mua. Nó được thiết kể bởi Google sử dụng hệ điều hành Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), màn hình cảm ứng 7-inch, 8GB dung lượng lưu trữ, 1GB Ram và có hỗ trợ GPS.
     
    Scopad được thiết kế bởi Google cho chính phủ Thái Lan.  
     
    Thị trường máy tính bảng phục vụ cho giáo dục ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mới đây nhất, tổ chức One Laptop Per Child (OLPC) cũng đã hợp tác với Marvell để cho ra mắt sản phẩm XO3.0 với giá chỉ 185USD – một sản phẩm được thiết kế riêng cho giáo dục.
     
    Tuy không được tiết lộ, nhưng có lẽ dự án mà chính phủ Thái Lan đang thực hiện có quy mô lớn nhất thế giới từ trước đến này. Mỗi máy tính bảng mà Thái Lan đặt mua từ Shenzhen Scope có giá 81USD. Công ty này chia sẻ rằng những gì mà Thái Lan đã làm sẽ được thực hiện nhiều nước khác nữa.

    "Thái Lan là nước đầu tiên đặt mua số lượng lớn đến như vậy. Sắp tới, chúng tôi sẽ tích cực xúc tiến hợp tác; để cung cấp các sản phẩm tương tự cho các nước khác, bao gồm Việt Nam, Brazil và Nam Phi " Chủ tịch Liu Jun của Shenzhen Scope nói.

    Máy tính bảng sẽ dần thay đổi cách chúng ta học hằng ngày.
     
    Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan cũng đang gặp một vài rắc rối trong việc tìm kiếm một nhà cung cấp lâu dài. Sau khi thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc, nước này đã được chỉ định chọn 1 trong 4 nhà cung cấp dịch vụ nổi tiếng nhất để đáp ứng nhu cầu của mình.
     
    Những hãng sản xuất thiết bị điện tử lớn đã bị bỏ qua trong danh sách này có thể kể đến Lenovo và Huawei, các hãng này đã không thể đưa ra một mức giá thấp hơn so với những gì công ty Scope đã đề nghị với chính phủ Thái Lan. Với quy mô mà dự án đang thực hiện, có thể lường trước được sẽ có nhiều khó khăn hơn nữa khi nó chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, sáng kiến này của chính phủ Thái Lan chắc chắn sẽ được các nước khác trong khu vực và thậm chí trên toàn thế giới làm theo.
     
    Trong lịch sử, Thái Lan đã từng một lần thực hiện dự án này nhưng thất bại, đó là sáng kiến của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai của đương kim thủ tướng Yingluck. Tuy nhiên, cuộc đảo chính năm 2006 đã mang lại một sự thay đổi trong hệ thống lãnh đạo và kế hoạch sau đó đã bị loại bỏ.

    Sáng kiến của chính phủ Thái Lan sẽ là tiền đề cho các nước lân cận noi theo.
     
    Ngoài dự án OLPC tại Thái Lan, các quốc gia khác cũng đang diễn ra những dự án tương tự. Tập đoàn Intel mới đây đã tung ra máy tính bảng Studybook vào tháng Tư; và ở Ấn Độ máy tính bảng Classpad với giá 140 USD đã được cung cấp cho hàng ngàn sinh viên tại 25 trường trong nước.
     
    Dự án cung cấp máy tính bảng cho học sinh lớn nhất hiện đang thuộc về nước Mỹ, cụ thể là tại bang San Diego, 25.000 iPad, máy tính bảng của Apple, cung cấp cho một số trường trong khu vực .
     
    Tham khảo: Thenextweb
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ