(GenK) - Theo Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện ước tính trong tháng 7/2014 đạt 1,6 tỷ USD, đứng thứ hai sau dệt may.
Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 7/2014, giá trị xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện ước tính đạt 1,6 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước, tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam.
Như vậy, nếu so với tháng 6/2014 thì giá trị xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện ước tính trong tháng 7 đã tăng khoảng 20 triệu USD.
Ước tính chung trong 7 tháng đầu năm 2014, trị giá là 13,16 tỷ USD, tăng mạnh 13,9% so với cùng kỳ năm trước.
Về nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện, Tổng cục Hải quan ước tính trong tháng 7/2014 là 580 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng 6/2014. Và ước tính chung qua 7 tháng đầu năm 2014 đạt 4,5 tỷ USD, tăng nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm 2013.
Cũng liên quan đến mặt hàng này, báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm của Bộ Công thương cũng nhận định sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam có mức tăng khá cao, đạt mức 37,8% so với cùng kỳ năm 2013.
Đáng chú ý, dù giá trị xuất khẩu điện thoại và linh kiện lớn nhưng theo đánh giá chung, chủ yếu vẫn là do đóng góp chủ yếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như Samsung Electronics Việt Nam.
Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện cho điện thoại di động của Việt Nam đạt khoảng 21,5 tỷ USD thì riêng Samsung đã chiếm tới 20 tỷ USD.
Theo ICTnews.
>> Viettel trả lại băng tần từng làm EVN Telecom khốn đốn về Bộ TT&TT
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
“Cách tôi dùng AI tạo sinh để biến truyện ngắn của mình thành truyện tranh”