Theo chân các ông lớn công nghệ, Twitter ký thỏa thuận bảo vệ quyền riêng tư của người dùng

    Z3, Z3 

    Twitter là công ty mới nhất tham gia vào nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, bên cạnh những ông lớn như Google, Apple hay Microsoft. "Tiểu blog" đang có những bước đi hợp xu hướng chung và làm tăng niềm tin nơi người dùng

    Mới đây trên trang Twitter cá nhân của mình, Carolyn Penner, phát ngôn viên của tờ Social Media Business đã viết: “Ed Felten-Giám đốc Ủy ban thương mại liên bang cho biết Twitter đã đồng ý tham gia chương trình Do Not Track (Không theo dõi người dùng)”. Theo đánh giá của các chuyên gia về bảo mật thông tin thì động thái này của Twitter là một xu hướng chung của các công ty Internet hiện nay; nó đồng thời là một nỗ lực làm tăng niềm tin bảo mật của người dùng Internet. 
     

    Twitter có những bước đi hợp xu hướng chung và làm tăng niềm tin nơi người dùng

    Các trình duyệt web nổi bật như IE9 của Microsoft, Safari của Apple, Chrome của Google hay Firefox của Mozilla hiện đang tích hợp tính năng Tracking Protection, giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong các hoạt động trên Internet. Nỗ lực này là một trong nhiều sáng kiến giúp tăng cường bảo mật thông tin cá nhân; trong bối cảnh ngày càng có nhiều công ty Internet đang muốn thu thập quá nhiều thông tin từ người dùng. Với tính năng mới này, người dùng có thể an tâm hơn khi sử dụng Internet mà không phải lo sợ trở thành "miếng mồi" của những công ty cung cấp các dịch vụ web với mục đích phục vụ cho việc quảng cáo trực tuyến.
     
    Việc các công ty lớn như Facebook, Google hay Apple đã thu thập một lượng lớn các thông tin cá nhân từ người dùng; từ tuổi tác, địa chỉ, sở thích cho đến thói quen sử dụng Internet....đã trở thành mục tiêu chỉ trích, của những người ủng hộ quyền riêng tư, các chính trị gia và thậm chí của các cơ quan chính phủ trong vài năm gần đây
     

    Bảo mật thông tin trực tuyến là quyền lợi của người dùng Internet

    Năm ngoái, chính quyền của tổng thống Mỹ Obama đã cân nhắc, để thông qua một dự thảo luật về bảo mật Internet; giúp kiểm soát và hạn chế số lượng thông tin mà các công ty web có thể thu thập khi người dùng trực tuyến trên Internet.
     
    Ngoài ra trong tháng 2 năm nay, Nhà Trắng cũng đề xuất “điều luật nhân quyền” để bảo vệ người dùng khi sử dụng internet. Trong đó quan trọng nhất là việc người dùng sẽ có quyền thỏa thuận với các công ty cung cấp dịch vụ web, về việc họ có muốn thông tin của mình bị theo dõi hay không. Chính quyền Obama cho biết, Bộ Thương mại Mỹ sẽ làm việc với các công ty Internet và những người dùng ủng hộ điều luật này; để đi đến một thống nhất cũng như tìm được một giải pháp để phát triển một chính sách bảo mật mới dựa trên sự có lợi cho cả đôi bên.
     
    Tham khảo: Eweek
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ