Vì sao Nokia sản xuất smartphone Android “trước mũi” Microsoft

    Huê Tửu,  

    (GenK.vn) - Nhiều người vẫn khó hiểu về động thái "làm điện thoại Android" của Nokia

    Vì sao Nokia sản xuất smartphone Android “trước mũi” Microsoft

    Chúng ta đều biết rằng Nokia đã đồng ý bán lại bộ phận Thiết bị và Dịch vụ cho Microsoft, hơn nữa hai hãng này đều đang có thỏa thuận độc quyền sử dụng Windows Phone trên smartphone thương hiệu Nokia. Thế nhưng vì sao Nokia vẫn “tự tin” ra mắt smartphone chạy Android, trong khi phản ứng của Microsoft cũng không phải vui vẻ gì khi chứng kiến nhà sản xuất độc quyền của mình sử dụng hệ điều hành của đối thủ.

    1. Thương vụ Microsoft thâu tóm Nokia chưa hoàn tất

    Nokia đã đồng ý bán lại cho Microsoft mảng sản xuất di động của mình, thế nhưng thương vụ này chưa được hoàn thành. Thường thì các thương vụ thâu tóm phải mất quá trình từ 1 tới 3 năm để hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Ví như thương vụ Google thâu tóm Motorola Mobility được thông báo từ tháng 8 năm 2011, nhưng phải tới tháng 5/2012 mới được hoàn tất. Và trong thời gian này Microsoft không thể ra lệnh hoàn toàn cho những gì xảy ra ở Nokia.

    Tuy thương vụ chưa hoàn thành, nhưng Microsoft vẫn đang “nắm” một phần nào đó tại đội ngũ quản lý của Nokia. Bằng chứng là việc Cựu CEO và là Phó chủ tịch cao cấp phụ trách mảng Thiết bị và Dịch vụ của Nokia, Stephen Elop, xuất hiện tại buổi Đại hội cổ đông của Microsoft để thông báo về tình hình công ty và thương vụ sáp nhập. Theo đó, ông Elop cho biết các giám đốc của Nokia sẽ theo ông về Microsoft và đảm nhiệm các chức vụ khác nhau.

    2. Windows Phone độc quyền trên smartphone Nokia, nhưng…

    Hầu hết chúng ta đều biết rằng Microsoft đã có được hợp đồng độc quyền Windows Phone trên smartphone Nokia vào năm 2011 với thời hạn 5 năm, đổi lại Nokia nhận được hàng tỷ USD tiền “viện trợ” của Microsoft giữa lúc khó khăn.

    Vì thế, chúng ta mới bất ngờ khi Nokia ra mắt smartphone chạy Android, “ngay trước mũi” Microsoft trong khi hãng vẫn đang chịu sự độc quyền hệ điều hành.

    Nhưng hẳn ít người biết, bản hợp đồng độc quyền giữa Nokia và Microsoft có thể đã được sửa đổi trước khi Nokia tung ra dòng smartphone Nokia X chạy Android.

    Vì sao Nokia sản xuất smartphone Android “trước mũi” Microsoft

    Trên trang web của Microsoft, cựu CEO Steve Ballmer từng cho biết: "Chúng tôi đang có quan hệ hợp tác cực tốt với Nokia, thông qua việc Nokia sử dụng hệ điều hành Windows Phone trên tất cả smartphone của hãng. Vào năm tới (2014), theo thỏa thuận từ trước, chúng tôi sẽ xem xét lại các điều khoản của hợp đồng này."

    Như vậy, rất có thể Nokia đã rất muốn nhảy sang Android khi tới hạn thương lượng hợp đồng vào năm 2014. Chính điều đó đã khiến Microsoft tung hàng tỷ USD để mua lại Nokia. Cũng dễ hiểu cho hành động vung tiền của Microsoft, bởi Nokia hiện đang chiếm tới 94% tổng lượng Windows Phone bán ra trên toàn cầu. Hơn nữa, không dễ để tìm được một đối tác như Nokia.

    3. Nokia X – Chiến thuật “Nở hoa trong lòng địch” của Microsoft?

    Có thể Microsoft đã bật đèn xanh cho Nokia làm những chiếc “Android nửa mùa” để đánh vào giữa trận địa của Android. Android trên Nokia X không có hệ sinh thái của Google gồm Google Play, Google Maps, Google Mail như Android của các nhà sản xuất khác, thay vào đó là các dịch vụ khác, phần nhiều của Microsoft.

    Một số ý kiến cho rằng đó là cách Microsoft dùng để lôi kéo người dùng Android về phía mình. Cũng giống như các dịch vụ của Google từng làm mưa làm gió trên iOS và khiến CEO Tim Cook phải “nóng ruột” mà đẩy Google Maps ra khỏi iDevice.

    Nokia không tham gia vào Liên minh thiết bị mở (OHA) do Google cầm trịch, nên không được phép sử dụng các ứng dụng của Google trên chiếc Android của hãng.

    Thêm nữa, ở một số thị trường đang phát triển, thì điện thoại cơ bản thương hiệu Nokia vẫn còn được ưa chuộng. Nhưng sự chưa phổ biến của Windows Phone phần nào khiến người dùng muốn chuyển lên smartphone bỏ qua dòng Lumia của Nokia.

    Đại diện của Nokia cũng cho GenK biết: Nokia X với các ứng dụng độc quyền của Microsoft sẽ giúp người dùng làm quen với hệ sinh thái của Microsoft. Sau đó nếu có nhu cầu nâng cấp họ sẽ chuyển lên các dòng Lumia cao cấp sử dụng Windows Phone

    Chính vì thế, có một thiết bị sử dụng hệ điều hành phổ biến như Android cộng thương hiệu danh tiếng của Nokia sẽ “quyến rũ” được không ít người dùng ở các quốc gia này. Làn sóng chuyển từ feature phone lên smartphone giá rẻ đã và đang bùng nổ ở nhiều quốc gia có mức thu nhập thấp. Và khi đã quen với sản phẩm của Nokia (Microsoft), người dùng sẽ dễ nâng cấp lên dòng smartphone cao cấp của Windows Phone. Và đó là nơi Nokia Lumia đang mở sẵn cửa chào đón với hàng chục mẫu điện thoại trải dài trên nhiều phân khúc.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ