Tin tặc tuổi teen tự nhận hack hệ thống cấp Visa của Nga

    PV,  

    Một tin tặc tuổi teen vừa tự nhận đã xâm nhập được vào hệ thống cấp visa của Nga đặt tại Mỹ và đã lấy đi thông tin của khoảng 3.000 người.

    Đó là một hacker mới 17 tuổi tên là Kapustkiy, hiện đang sống tại Mỹ. Kapustkiy đã sử dụng kỹ thuật tấn công SQL Injection để đột nhập vào máy chủ Trung tâm Visa Nga, hiện đang có 5 văn phòng tại Mỹ.

    Tự nhận là thành viên của nhóm tin tặc New World Hackers, Kapustkiy cho biết không có ý định tiết lộ thông tin đánh cắp ra ngoài.

    “Tôi làm việc này chỉ để cảnh báo, để cho thấy rằng họ đang đối mặt với nguy cơ mà các tin tặc mũ đen có thể làm”, Kapustkiy nói.

    Hệ thống máy tính của Trung tâm Visa Nga đang giao cho công ty Mỹ Invisa Travel Logistics quản lý. Đây là nơi cấp visa cho công dân Mỹ tới Nga, trong đó có cả lịch hẹn phỏng vấn của ứng viên với các quan chức lãnh sự.

    John Shoreman, luật sư của Trung tâm Visa Nga, cho biết rất có thể hệ thống lên lịch hẹn chính là mục tiêu của tin tặc. Từ lịch hẹn này, kẻ tấn công có thể lấy thông tin của người xin visa.

    Hiện vụ việc đã được báo cho FBI và Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ.

    Theo Vietnamnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày