Tính năng đồng bộ SMS của Facebook Messenger có thể sẽ vi phạm chính sách của Google

    Ngocmiz,  

    Liệu Facebook có đang quá nóng vội và áp đặt người dùng?

    Kể từ sau khi thúc giục người dùng tham gia thử nghiệm Facebook cho SMS trên điện thoại Android, rất nhiều người đang cảm thấy Facebook có phần nóng vội và áp đặt. Một số còn lo ngại rằng động thái này của Facebook có thể vi phạm chính sách cấm các ứng dụng ép người dùng thay đổi cài đặt mặc định trên máy của Google Play. Cụ thể là nếu tham gia vào Facebook SMS, bạn sẽ được chuyển tới một hộp thoại yêu cầu chọn Messenger làm ứng dụng nhắn tin mặc định với một nút OK duy nhất chứ không có lựa chọn khước từ như dưới đây:

    Khi người dùng sử dụng Messenger nhiều hơn, cả cho chat lẫn nhắn tin, thì họ càng có khả năng mua các ứng dụng, dịch vụ trên nền tảng này hơn. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là liệu mạng xã hội khổng lồ này có đang thành thật với người dùng rằng đồng bộ SMS thực sự chỉ là một tùy chọn chứ không phải là bắt buộc.

    Phía Facebook thì phản hồi rằng động thái này là hoàn toàn bình thường chứ không vi phạm gì hết. Bạn chỉ cần vào Setting trên máy rồi chọn Messenger là ứng dụng SMS mặc định. Trước khi thay đổi, bạn cũng sẽ nhận được một yêu cầu cấp quyền từ Messenger. Tuy nhiên, điều quan trọng là không hiểu vô tình hay cố ý, Facebook không để một nút No hay Skip nào để người dùng có lựa chọn thoát khỏi tính năng này. Liệu Facebook có vi phạm hay không có lẽ chúng ta vẫn cần chờ phản hồi từ phía Google.

    Tham khảo Engadget

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ