Tính toán vui: HP cần giết bao nhiêu con bò để có đủ da sản xuất laptop Spectre Folios mới?

    Chíp,  

    Kết quả chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ.

    Sau khi HP ra mắt mẫu laptop Spectre Folio bọc da tuyệt đẹp, nhiều câu hỏi đã được mọi người đặt ra. Liệu lớp da tuyệt đẹp này có bốc mùi hay không? Liệu nó có cũ đi giống bìa sách bằng da không? Nó có dính tay không?

    Nhưng quan trọng nhất là có bao nhiêu con bò sẽ bị giết để biến thành HP Spectre Folio?

    Và mời các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời.

    Cuộc hành trình bắt đầu

    Ban đầu, phóng viên của The Next Web đã tiếp cận HP để tìm hiểu về mẫu laptop mới. "Có bao nhiêu da trên mỗi chiếc Folio?", phóng viên này hỏi. Và HP trả lời: "Chúng tôi không thể tiết lộ chính xác con số/chi tiết kích thước phần da nhưng có thể cung cấp cho bạn con số phần trăm".

    Đương nhiên con số phần trăm lượng da sẽ không giúp chúng ta tìm được kết quả là có bao nhiêu con bò phải chết. Và vì thế, chúng ta sẽ phải làm một số phép toán. Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu...

    Kích thước của chiếc laptop

    Rất may là HP có công bố kích thước chi tiết của Spectre Folio trên trang chủ của họ.

    Tính toán vui: HP cần giết bao nhiêu con bò để có đủ da sản xuất laptop Spectre Folios mới? - Ảnh 1.

    Kích thước của Spectre Folios

    Chúng ta đã tiến được thêm một bước rồi. Bây giờ việc cần làm là đổi ra đơn vị centimet cho dễ làm việc. Cụ thể, Spectre Folio có kích thước 32 x 23,44 x 1,52 cm.

    Tốt hơn nhiều rồi.

    Tiếp theo, chúng ta cần tính xem bao nhiêu phần của Folios được bao phủ bằng da. Hãy xem những bức ảnh dưới đây.

    Tính toán vui: HP cần giết bao nhiêu con bò để có đủ da sản xuất laptop Spectre Folios mới? - Ảnh 2.

    Rõ ràng, cả hai mặt của thiết bị được bao phủ bởi da.

    Tính toán vui: HP cần giết bao nhiêu con bò để có đủ da sản xuất laptop Spectre Folios mới? - Ảnh 3.

    Bức ảnh tiếp theo cho chúng ta thấy có một chút da bên dưới bàn phím.

    Tính toán vui: HP cần giết bao nhiêu con bò để có đủ da sản xuất laptop Spectre Folios mới? - Ảnh 4.

    Giữa phần da là touchpad, cần để ý tới nó để tránh tính sai.

    Đã đến lúc làm toán rồi

    Đầu tiên, da bao phủ cả phần trên và phần dưới của Folio. Để tìm diện tích của phần da này, chúng ta sẽ lấy chiều rộng của máy (32 cm) nhân với chiều sâu (23,44 cm) của nó sau đó nhân hai. Điều này cho chúng ta kết quả là 1.500,15 centimet vuông hoặc 0,15 mét vuông.

    Tiếp theo, chúng ta cần tính phần da của khu vực xung quanh touchpad.

    Phần này chiếm một phần ba chiều sâu của thiết bị và bàn phím chiếm hai phần ba còn lại. Theo tính toán của tôi, touchpad chiếm một phần ba chiều rộng nên phần da chiếm 21,3 cm. Như vậy, diện tích da phần này khoảng 166,4 centimet vuông.

    Tổng cộng lại, diện tích da trên toàn bộ chiếc Folios rơi vào khoảng 1.666,56 centimet vuông. Hoặc làm tròn lên là 0,1666 mét vuông.

    Quá nhiều phép toán ở đây.

    Giờ tới lượt con bò

    Tiếp theo, chúng ta cần tính xem mỗi con bò có thể cung cấp bao nhiêu da. Và để làm điều này, chúng ta cần tìm thông số từ những nơi khác.

    Để có số liệu chi tiết thì hơi khó nhưng theo một tài liệu đáng tin cậy, một con bò bình thường sẽ cung cấp 4,75 mét vuông da.

    Điều này có nghĩa là trung bình một con bò cung cấp lượng da đủ sản xuất 28,5 chiếc Spectre Folio.

    Tính toán vui: HP cần giết bao nhiêu con bò để có đủ da sản xuất laptop Spectre Folios mới? - Ảnh 5.

    Bây giờ tới việc tính doanh số

    Để tìm ra số lượng bò HP cần giết, chúng ta cần tính xem có bao nhiêu chiếc Spectre Folio sẽ được bán ra. Phần này đa số là phép toán giả định.

    Đầu tiên, chúng ta sẽ giả sử rằng doanh số laptop của HP trong năm 2017 và 2018 của HP sẽ giống nhau. Theo Statista, HP đã xuất xưởng 55,48 triệu chiếc máy tính vào năm 2017. Với doanh số này, HP chiếm 21% thị phần máy tính cá nhân toàn cầu.

    Theo IDC, số lượng laptop có thể tháo rời (danh mục của Spectre Folio) có doanh số 21,9 triệu chiếc trong năm 2017. Danh mục thiết bị này chiếm 5,2% thị phần máy tính cá nhân.

    Giả sử số liệu của IDC phù hợp với doanh số của HP. Điều này đồng nghĩa với việc 5,2% trong tổng số 55,48 triệu chiếc máy tính được xuất xưởng sẽ là laptop có thể tháo dời, tương đương 2,88 triệu chiếc.

    Nhìn qua trang web của HP, hiện tại họ đang bán 6 mẫu laptop 2 trong 1 khác nhau. Giả sử HP bán ra các thiết bị này với doanh số đều nhau, Spectre Folio có thể đạt doanh số 480.000 chiếc trong năm nay. Đây là một con số khá thực tế.

    Nếu HP bán ra được đúng 480.000 chiếc Folio thì bao nhiêu con bò phải chết?

    Câu trả lời là: 16.842 con.

    Số bò này nhiều như thế nào?

    - Nếu xếp dọc chúng cùng nhau, bạn sẽ có một hàng bò dài 25 km.

    - 25 km tương đương 0,006% con đường đến mặt trăng.

    - Số bò này cung cấp lượng da đủ để sản xuất 335.840 quả bóngbầu dục.

    - Thịt của chúng có thể tạo ra 75.789.000 chiếc hamburgerMcDonald's.

    - Trọng lượng của số bò này là 12.126.240 kg.

    - Tương đương 36,4 chiếc Boeing 747.

    - Hoặc 1.670.281 quả bóng bowling.

    - Và tương đương 1,66 trọng lượng Tháp Eiffel.

    - Nếu trốn cùng nhau, những chú bò này sẽ bao phủ một khu vực có diện tích bằng 8 sân bóng rugby.

    - Và chúng ăn 183.345 kg cỏ cũng như thải ra 1.600 tấn khí metan mỗi ngày.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày