Tờ báo hàng đầu thế giới Wall Street Journal bị hack để đăng lời xin lỗi và kêu gọi mọi người subcribe PewDiePie

    Nguyễn Hải,  

    Đây cũng không phải lần đầu các hacker ra tay ủng hộ kênh PewDiePie khi một sự việc tương tự như vậy từng xảy ra trước đó.

    Tối qua, những người hâm mộ PewDiePie đã hack trang web của tạp chí Wall Street Journal, để thay mặt tờ báo này đưa ra lời xin lỗi đối với thần tượng YouTube này. Đây cũng được xem như nỗ lực của các fan nhằm đáp trả lại một trong những người đối đầu lâu nay của nhà sáng lập kênh YouTube này.

    Theo đó, một bài đăng được tài trợ trên trang web có liên kết đến tạp chí này đã bị chỉnh sửa để trông giống như nhà xuất bản này muốn "đưa ra lời xin lỗi tới PewDiePie" và rằng các phóng viên của tờ báo đã "thông tin sai" về anh. Hơn nữa lời xin lỗi trên còn cho biết rằng tạp chí Wall Street sẽ tài trợ cho PewDiePie trong nỗ lực đánh bại đối thủ trên đường đua về số lượng người subcriber.

    Wall Street Journal bị hack để đăng lời xin lỗi và kêu gọi mọi người subcribe PewDiePie - Ảnh 1.

    Một trang web thuộc tạp chí Wall Street bị deface để đăng lời xin lỗi PewDiePie.

    Đại diện của tạp chí Wall Street cho biết, họ đã biết về sự việc và đang tiến hành điều tra toàn diện: "Trang web này thuộc sở hữu của WSJ. Custom Solutions, một đơn vị thuộc bộ phận quảng cáo của chúng tôi, nhưng không có liên kết với phòng tin tức của tạp chí Wall Street Journal."

    Tạp chí Wall Street đã nhanh chóng gỡ bỏ trang web bị deface (chỉnh sửa nội dung hiển thị), nhưng mọi người vẫn có thể đọc được nó thông qua The Internet Archive.

    Những người hâm mộ PewDiePie xem tạp chí Wall Street như đối thủ khi nhà xuất bản nổi tiếng này thực hiện một cuộc điều tra về kênh này vào tháng 2 năm 2017. Cuộc điều tra nhấn mạnh đến việc Felix Kjellberg – nhà sáng lập kênh YouTube này – đã sử dụng các từ ngữ bài Do Thái. Điều này làm anh mất cơ hội hợp tác với YouTube Red và nhà sản xuất phim Maker Studios của Disney cho các dự án phim có giá trị.

    Để quảng bá cho nhà sáng lập kênh này, các fan của PewDiePie từng hack ít nhất một lần trước đây. Chỉ mới tháng trước, một hacker đã tuyên bố chịu trách nhiệm cho việc khai thác một lỗ hổng trên hàng chục nghìn máy in để in ra lời kêu gọi subcribe cho kênh PewDiePie.

    Wall Street Journal bị hack để đăng lời xin lỗi và kêu gọi mọi người subcribe PewDiePie - Ảnh 2.

    Các máy in bị hack để in ra lời kêu gọi ủng hộ cho PewDiePie.

    Một động lực khác đằng sau những vụ tấn công này là cuộc đua trở thành kênh YouTube có số lượng subcriber đông nhất giữa PewDiePie và T-Series, một nhà sản xuất phim ở Bollywood. Gần đây kênh T-Series đã gần bắt kịp PewDiePie về số lượng người subcribe, nhưng các fan và những nhà sáng lập khác đã góp sức để cùng nhau đưa Kjellberg lên vị trí đứng đầu.

    Kể từ khi cuộc đua này bắt đầu, số lượng người subcribe kênh của anh đã tăng vọt, khi có thêm 5 triệu người subcribe trong một tháng. Các hacker tấn công trang web của tạp chí Wall Street cho biết, nhà xuất bản này sẽ giúp PewDiePie "đánh bại T-Series với 80 triệu" người đăng ký.

    Bên cạnh các hacker, những nhà sáng lập của các kênh YouTube khác, bao gồm Mr Beast và thành viên Team 10, Justin Roberts, đã mua biển quảng cáo ở Quảng trường Thời đại và các biển báo trên khắp nước Mỹ để kêu gọi mọi người subcribe kênh PewDiePie.

    "Lời xin lỗi" của tạp chí Wall Street xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Kjellberg vướng vào một cuộc tranh cãi khác.

    Sau khi cố gắng kết thúc cuộc chiến với kênh T-Series, Kjellberg đã quảng bá một kênh khác thường xuyên có các bình luận bài Do Thái, kỳ thị người đồng tính, phân biệt chủng tộc và giới tính. Tuy nhiên, trong video tiếp theo của mình, Kjellberg tuyên bố rằng mình không biết về các ngôn từ phân biệt chủng tộc đó. Anh cũng chỉnh sửa đoạn video gốc để loại bỏ các nhận xét.

    Tham khảo The Verge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ