Toàn cảnh sự kiện Facebook Hackathon tại Hà Nội: Giải thưởng 80.000 USD đã tìm thấy chủ!

    Minh Trang,  

    Đây là cuộc thi do Facebook tổ chức nhằm tìm ra những lập trình viên tài năng với ý tưởng mới lạ, có tính thực tiễn cao.

    Vào ngày 18/12 vừa qua, Facebook và UP Co-working Space đã hợp tác tổ chức thành công sự kiện Facebook Vietnam Hackathon 2016 tại Hà Nội. Cuộc thi được tạo ra với mục đích tìm kiếm những ứng dụng độc đáo, thực tiễn dựa trên nền tảng của Facebook, và đằng sau đó là những lập trình viên tài năng với ý tưởng sáng tạo.

     Các bạn sẽ có thời gian 24 giờ để phát triển sản phẩm của mình​

    Các bạn sẽ có thời gian 24 giờ để phát triển sản phẩm của mình​

    Sau hơn một tháng khởi động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ các bạn trẻ đam mê công nghệ. Các bạn đã có cơ hội được tìm hiểu về cách thức xây dựng và phát triển ứng dụng thông qua các công cụ và giải pháp hữu hiệu, ví dụ như Facebook Account, Account Kit, và nền tảng Messenger trước khi bước vào vòng chung kết, diễn ra trong 24h liên tục.

     Bà Alice Wei - Trưởng Bộ phận Phụ trách Đối tác Sản phẩm Khu vực của Facebook tại Đông Nam Á ​chia sẻ về Facebook Hackathon

    Bà Alice Wei - Trưởng Bộ phận Phụ trách Đối tác Sản phẩm Khu vực của Facebook tại Đông Nam Á ​chia sẻ về Facebook Hackathon

     Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của chương trình

    Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn của chương trình

    Ban tổ chức đã lựa chọn được 10 ý tưởng xuất sắc nhất tham gia vào ngày chung kết. Vào ngày này, 10 nhóm đã trình bày ý tưởng và demo sản phẩm của mình trực tiếp tới ban giám khảo. Thành phần ban giảm khảo của cuộc thi bao gồm:

    - Anh Đỗ Hoài Nam - Sáng lập viên /Chủ tịch Emotiv, Sáng lập viên SeeSpace, Đồng sáng lập/Chủ Tịch UP Co-working Space

    - Anh Nguyễn Hồng Trương - Phó giám đốc bộ phận Kinh doanh và phát triển công nghệ tại IDG Ventures Vietnam

    - Anh Phạm Minh Tuấn – Sáng lập viên/CEO tại Tập Đoàn Topica EdTech

    - Ông Subeesh Basheer – Kỹ sư Hỗ trợ Lập trình Facebook

    - Ông Alan Wong - Kỹ sư giải pháp Facebook

    Các bài thi được chấm điểm dựa trên những tiêu chí về tính độc đáo, khả dụng, trải nghiệm khách hàng, và kỹ năng lập trình.

     Sự kiện thu hút rất nhiều bạn trẻ tham dự​

    Sự kiện thu hút rất nhiều bạn trẻ tham dự​

     Ban giám khảo của cuộc thi

    Ban giám khảo của cuộc thi

    Sau hơn hai giờ trình bày, ban giám khảo đã quyết định trao giải nhất cho nhóm số 9 với ứng dụng về bảo mật, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, và quản lý cộng đồng trên Trang Facebook (Facebook Pages). Đây là ứng dụng giúp admin dễ dàng hơn trong việc quản lý fanpage của mình, thông qua việc lọc ra những comment quan trọng và tự động báo cáo những comment có nội dung xấu.

     Nhóm số 9 xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi

    Nhóm số 9 xuất sắc giành giải nhất của cuộc thi

    Chia sẻ với báo giới, bạn Nguyễn Tuệ - trưởng nhóm cho biết: “Trước đây những ý tưởng của mình chỉ được nung nấu từ những nhu cầu của người thân và bạn bè, nhưng cuộc thi Hackathon đã cho mình một sân chơi - một cơ hội để thực tế hóa những ý tưởng của mình. Không những thế, Facebook còn tiếp thêm tinh thần dám thử thách bản thân, vượt qua khỏi ranh giới của chính mình. Đó là điều tối quan trọng đối với mỗi lập trình viên.”

     Bạn Nguyễn Tuệ - trưởng nhóm giành giải nhất

    Bạn Nguyễn Tuệ - trưởng nhóm giành giải nhất

    Nhóm của Tuệ đã giành được giải thưởng bao gồm gói FBStart trị giá 80.000 USD, gói làm việc tại Up Co-working Space trong 1 năm, hai gói học bổng tại Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA trị giá 1300 USD và 20 triệu đồng tiền mặt. Nhóm cho biết sẽ sử dụng phần thưởng để tiếp tục phát triển ứng dụng này với nhiều tính năng hữu ích hơn.

    Bên cạnh giải nhất, một giải thưởng khác cũng nhận được nhiều sự chú ý là “Woman Who Code”. Đây là giải dành riêng cho những lập trình viên nữ, nhằm khuyến khích nữ giới tham gia vào lĩnh vực công nghệ vốn được coi là lĩnh vực độc tôn của phái mạnh. Tất cả các nhóm lập trình có nữ giới tham gia đều có thể cạnh tranh tại hạng mục này.

     Facebook Hackathon chứng kiến sự xuất hiện của nhiều bạn nữ - một điều hiếm thấy trong các sự kiện về lập trình

    Facebook Hackathon chứng kiến sự xuất hiện của nhiều bạn nữ - một điều hiếm thấy trong các sự kiện về lập trình

    Tại Facebook Hackathon năm nay, giải thưởng này đã thuộc về nhóm số 4 (“Fantastic Four”) với ứng dụng bổ trợ kiến thức tiếng Anh. Nhận thấy tình hình thực tế của giới trẻ hiện nay muốn cải thiện khả năng tiếng Anh nhưng lại lười động đến sách vở, nhóm đã tạo ra một con Bot tương tác với người học trực tiếp qua ứng dụng Facebook Messenger. Người học có thể trau dồi vốn từ vựng của mình qua tin tức từ các trang báo nổi tiếng như Bloomberg, BBC… Công cụ này không chỉ giúp các bạn trẻ có thể học mọi lúc, mọi nơi, mà còn mang đến cho họ sự mới lạ, thích thú do được học qua những bài báo dựa trên các sự kiện thực tế và được cập nhật liên tục.

     Nhóm Fantastic Four với ứng dụng bổ trợ tiếng Anh giành giải Woman Who Code

    Nhóm Fantastic Four với ứng dụng bổ trợ tiếng Anh giành giải "Woman Who Code"

    Hai giải thưởng còn lại là giải nhì và giải ba đã lần lượt thuộc về đội PFM với "Ứng dụng về mua bán và trao đổi thông tin chứng khoán qua nền tảng Facebook Messenger" và đội Mich Labs với "Ứng dụng tự động nhận diện hình ảnh cây cối và cung cấp thông tin về nông nghiệp qua nền tảng Facebook Messenger"

     Các nhóm chụp ảnh lưu niệm với BTC

    Các nhóm chụp ảnh lưu niệm với BTC

    Bà Alice Wei, Trưởng Bộ phận Phụ trách Đối tác Sản phẩm Khu vực Đông Nam Á cho biết: “Việt Nam đang vươn lên như một trung tâm của các sáng kiến lớn giữa cộng đồng lập trình viên và doanh nghiệp. Mục đích của chúng tôi trong việc tổ chức cuộc thi lập trình Facebook Hackathon là giúp các nhóm khởi nghiệp xác định phạm vi và mục tiêu phát triển sản phẩm. Chúng tôi cam kết trong việc hỗ trợ các lập trình viên tiếp cận tới hơn 45 triệu người dùng thông qua nền tảng Facebook tại Việt Nam để đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra.”

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ