Bạn có tin ứng dụng đơn giản đến mức ngớ ngẩn này trị giá 1,4 triệu USD không?

    Neo,  

    Chỉ mũi tên sang trái, phải ngẫu nhiên là điều duy nhất ứng dụng này có thể làm.

    Nếu bắt đầu học lập trình, một trong những thứ đầu tiên mà bạn có thể tạo ra là chương trình tạo ra và hiển thị những số ngẫu nhiên. Đây là một chương trình cực kỳ đơn giản bởi trong ngôn ngữ lập trình đã có sẵn hàm ngẫu nhiên để bạn sử dụng.

    Ấy vậy mà Cục Quản lý An ninh Giao thông Hoa Kỳ (TSA) lại phải trả hàng triệu USD cho một ứng dụng đơn giản hơn cả ứng dụng hiển thị số ngẫu nhiên. Ứng dụng này có tên Randomizer, chức năng của nó chỉ là hiển thị ngẫu nhiên mũi tên chỉ sang trái hoặc phải để hướng hành khách tại các sân bay Mỹ vào làn TSA Pre-Check. Đây là cách thông qua kiểm tra an ninh nhanh hơn cho các hành khách hiền lành và không cần phải cởi giày, thắt lưng.

    TSA Pre-Check hoạt động nhanh nhờ hệ thống tìm kiếm ngẫu nhiên mà Randomizer đảm nhận. Ứng dụng chỉ hành khách sang trái hoặc phải (vào làn Pre-Check) một cách ngẫu nhiên. Do vậy, chẳng ai có thể dự đoán làn kiểm tra mà họ sẽ tiến vào và chẳng ai có thể tìm ra cách tránh hệ thống kiểm tra ngẫu nhiên.

    Mời các bạn xem video dưới đây để hiểu cách hoạt động của ứng dụng Randomizer:

    Cách hoạt động của ứng dụng Randomizer

    Vậy TSA phải trả bao nhiêu tiền cho ứng dụng Randomized trên iPad? Theo câu trả lời của TSA là 336.413,59 USD (tương đương 7,5 tỷ đồng). 7,5 tỷ đồng là một số tiền cực kỳ vô lý cho một ứng dụng chẳng làm gì khác ngoài việc chọn mũi tên chỉ sang trái hoặc phải một cách ngẫu nhiên vài trăm lần một giờ. Tuy nhiên đây chỉ là đỉnh của tảng băng trôi, con số thực tế còn khủng khiếp hơn nhiều.

    Thực tế, IBM đã giành được hợp đồng phát triển Randomizer cho TSA. Tổng tiền cho dự án này lên tới 1,4 triệu USD (xấp xỉ 31,2 tỷ đồng). Có thể số tiền này đã bao gồm tiền mua tất cả những chiếc iPad để sử dụng ở các sân bay và chi phí đào tạo nhân viên sân bay cách sử dụng ứng dụng. Mặc dù vậy, đây là mức chi phí điên rồ cho một dự án không thể đơn giản hơn.

    Chắc chắn có rất nhiều nhà phát triển trên thế giới sẵn sàng cung cấp cho TSA các ứng dụng tương tự Randomizer với mức giá chỉ vài ngàn USD.

    Tham khảo GEEK

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ