Bị đuổi việc vì "dám" xóa ứng dụng theo dõi của sếp

    Comet,  

    Câu chuyện dở khóc dở cười này vừa xảy ra tại Mỹ.

    Có rất nhiều lí do để bạn có thể bị đuổi việc: do năng suất làm việc kém, do dám "bật" sếp, do lười biếng,... nhưng nếu bạn bị đuổi việc chỉ vì dám gỡ gài đặt một ứng dụng điện thoại thì đúng thật là chuyện trước nay chưa từng thấy. Ấy thế mà Myrna Arias, một cựu nhân viên của công ty chuyển tiền Intermex đã trở thành người đầu tiên rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này khi cô gỡ cài đặt một ứng dụng theo dõi được công ty yêu cầu cài đặt.

    Ứng dụng có tên Xora StreetSmart được Stubits - ông chủ của Intermex yêu cầu các nhân viên của mình cài đặt lên điện thoại. Máy phải luôn để ứng dụng trong tình trạng mở để sếp kiểm soát các di chuyển của nhân viên của mình thông qua Google Maps. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu như công ty này chỉ sử dụng nó để kiểm soát việc di chuyển nhân viên của mình trong giờ làm việc. Nhưng nó đã trở thành công cụ để họ kiểm soát mọi di chuyển của nhân viên, 24/7 miễn là chiếc điện thoại của họ vẫn còn hoạt động.

    Kết quả là khi mà Myrna Arias "lỡ tay" gỡ bỏ ứng dụng Xora vì cảm thấy mình đang bị theo dõi một cách bất hợp pháp ngoài giờ làm việc, cô nhận được quyết định sa thải từ Intermex. Bất bình trước quyết định vô lý của công ty, cô cùng luật sư đâm đơn khởi kiện. Số tiền yêu cầu bồi thường được cho là vượt qua con số 500.000 USD vì cô bị tước mất khoản thu nhập hàng tháng của mình, cũng như sự tổn thương về tâm lý do bị theo dõi.

    Xora StreetSmart
    Xora StreetSmart

    Khi được hỏi về vụ việc, ông chủ của Intermex thừa nhận mình có sử dụng phần mềm Xora StreetSmart để theo dõi việc di chuyển của nhân viên của mình. Thậm chí ông ta còn khoái chí "khoe" mình có thể biết chính xác nhân viên của mình đi đâu, tốc độ bao nhiêu thông qua phần mềm này. Và việc này sẽ khiến ông cùng công ty của mình phải ra tòa làm việc với đơn kiện của Myrna Arias.

    Có lẽ lúc tạo ra ứng dụng này, ClickSoftware không nghĩ đến việc người ta sẽ lạm dụng nó thành một công cụ theo dõi bất hợp pháp.

    Tham khảo: TheVerge

    >>Bình minh của Trí tuệ nhân tạo đã đến, loài người hãy coi chừng!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ